Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine chấm dứt xung đột

Thời sự quốc tếThứ Ba, 23/01/2024 20:18:29 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva chưa bao giờ đóng cánh cửa đàm phán về xung đột Ukraine, trái ngược với nhận xét trước đó của người đồng cấp Mỹ.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin CBS News, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác nhận xét gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về việc Moskva "không sẵn lòng tham gia đàm phán một cách thiện chí", liên quan tới cuộc xung đột hiện nay với Ukraine. 

Ông Lavrov cho biết Nga luôn sẵn sàng thảo luận về “bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào” nhằm giải quyết tình hình trên thực địa và nguyên nhân xung đột. Ông nói thêm, Moskva sẵn lòng đưa ra một thoả thuận “đảm bảo lợi ích quốc gia hợp pháp của Nga và người dân Ukraine”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Sputnik)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Sputnik) 

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẵn sàng lắng ý kiến về việc thiết lập “công lý” trong quan hệ giữa Moskva và Kiev. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều này sẽ đòi hỏi phương Tây phải chấm dứt chính sách hiện nay với Ukraine. 

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói rằng Moskva từ lâu đã bày tỏ quan ngại về việc mở rộng NATO. Ông nói: “Mục tiêu của Nga rất đơn giản, chúng tôi đã công khai đưa ra cảnh báo từ năm 2008, rằng sự mở rộng của NATO đi ngược lại mọi cam kết".

Tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2008 ở Bucharest (Romania), các nhà lãnh đạo NATO từng hứa hẹn sẽ kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự này. Động thái vấp phải phản ứng từ Moskva, vốn coi việc mở rộng liên minh này về phía biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu.

Vào tháng 12/2021, vài tuần trước khi bắt đầu phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Moskva đã đệ trình một dự thảo đảm bảo an ninh cho Mỹ và NATO, yêu cầu phương Tây cam kết không để Kiev gia nhập khối. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã không nhận được sự ủng hộ từ phương Tây. 

Các quan chức từ Moska và Kiev cho biết hai bên từng tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình từ thời gian đầu xung đột. Trong đó, Nga yêu cầu Ukraine cam kết duy trì tình trạng trung lập và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Theo nhiều báo cáo, quá trình đàm phán sau đó đã bị đình trệ và đến nay vẫn chưa được nối lại. 

Kông Anh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn