Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Xê-út bất ngờ hội đàm tại Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Năm, 06/04/2023 15:18:27 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Xê-út đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong cuộc gặp chính thức đầu tiên của các nhà ngoại giao hàng đầu hai nước sau 7 năm.

Đài truyền hình Ả Rập Xê-út - Al Ekhbariya, công bố đoạn video ngắn về cuộc gặp hôm 6/4 giữa Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và người đồng cấp Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Faisal bin Farhan diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Xê-út đã thảo luận về vấn đề, với trọng tâm là chính thức nối lại quan hệ song phương, cũng như các bước chuẩn bị mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao.

Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Xê-út bất ngờ hội đàm tại Trung Quốc - 1

Ngoại trưởng Iran Amir-Abdollahian, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan. (Ảnh: Al Jazeera)

Hôm 10/3, Iran và Ả Rập Xê-út nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao với một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian.

Các cuộc đàm phán diễn ra từ hôm 6/3 tại Bắc Kinh. Thành phần tham dự có người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Shamkhani, cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Ả Rập Xê-út Mosaed Bin Mohammad Al-Aiban và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị.

“Cuộc đối thoại ở Bắc Kinh này đã mở ra một trang mới cho mối quan hệ giữa Ả Rập Xê-út và Iran. Cả hai bên đã thể hiện thiện chí cải thiện quan hệ và đã đạt được sự đồng thuận về các mối quan tâm chính”, ông Vương Nghị nói.

Iran và Ả Rập Xê-út vốn bất hòa trong nhiều năm. Hai nước ủng hộ các bên đối lập trong xung đột tại Syria, Yemen và một số nơi khác. Iran là quốc gia có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống, trong khi Ả Rập Xê-út là nơi nhánh Hồi giáo Sunni chiếm ưu thế.

Quan hệ Iran và Ả Rập Xê-út leo thang căng thẳng sau khi Ả Rập Xê-út xử tử giáo sĩ Shiite Nimr al-Nimr vào năm 2016. Các tín đồ Hồi giáo Shiite tại Iran sau đó biểu tình và tấn công cơ quan đại diện ngoại giao của Ả Rập Xê-út.

Sự kiện này khiến hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao. Iraq tổ chức một số cuộc đàm phán giữa Iran và Ả Rập Xê-út từ tháng 4/2021. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này ở cấp độ tương đối thấp, chủ yếu liên quan các quan chức an ninh và tình báo của hai nước.  

Kông Anh(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn