Ngoại trưởng Blinken: Trung Quốc từ chối thiết lập đường dây nóng quân sự

Thời sự quốc tếThứ Ba, 20/06/2023 06:35:46 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Trung Quốc từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc thiết lập đường dây liên lạc quân sự trực tiếp giữa Washington và Bắc Kinh.

Hôm 19/6, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết mặc dù ông “liên tục” nêu lên sự cần thiết của việc thiết lập đường dây liên lạc quân sự giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc để giải quyết khủng hoảng, nhanh chóng giảm bớt căng thẳng và đẩy lùi nguy cơ cuộc đối đầu, tuy nhiên, “tại thời điểm này, Trung Quốc vẫn chưa đồng ý".

Sau chuyến thăm 2 ngày tại Bắc Kinh, ông Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước. Ông nói quan chức cấp cao Trung Quốc chấp nhận lời mời tiếp tục các cuộc thảo luận cấp cao ở Washington, coi chuyến thăm là một bước tiến bộ. 

Ngoại trưởng Blinken: Trung Quốc từ chối thiết lập đường dây nóng quân sự  - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 19/6. (Ảnh: Sky News)

“Nếu hai nước đồng ý về việc phải có trách nhiệm quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm, đảm bảo rằng các khía cạnh cạnh tranh không dẫn đến xung đột, thì chắc chắn cần phải có các kênh liên lạc cần thiết, trong đó có các các đường dây nóng quân sự", ông Blinken nói. 

“Đây là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc. Không có tiến bộ ngay lập tức, nhưng đó là vấn đề ưu tiên và chúng tôi sẽ tiếp tục", ông Blinken cho biết thêm.

Thiết lập đường dây nóng xử lý khủng hoảng là ưu tiên hàng đầu của các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trung Quốc đã phớt lờ các cuộc gọi của Mỹ sau khi căng thẳng hai bên leo thang sau sự cố khinh khí cầu tháng 2, máy bay Mỹ - Trung đối đầu trên không ở Biển Đông, vấn đề Đài Loan...

Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Trung Quốc trong 2 ngày 18/6 và 19/6. Ông Blinken trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau 5 năm và là quan chức cấp nội các Mỹ đầu tiên đến Bắc Kinh trong 4 năm.  

Ông Blinken có các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, đối thoại với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị và diện kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn