Ngăn bệnh nhân nhảy lầu, bảo vệ bệnh viện rơi từ tầng 7 chết thương tâm

Tin nóngThứ Bảy, 02/03/2024 16:41:00 +07:00
(VTC News) -

Trong quá trình ngăn cản bệnh nhân có ý định tự tử, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn không may rơi từ tầng 7 xuống tầng 3 tòa nhà dẫn đến tử vong.

Chiều 2/3, trả lời PV VTC News, bà Hoàng Thị Kiều - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn xác nhận vụ việc trên xảy ra trong khuôn viên bệnh viện vào khoảng 10 - 11h cùng ngày.

Thời điểm này, bệnh nhân P.V.M. (SN 1998, đang điều trị tại  Khoa Tâm thần kinh) bất ngờ trèo ra khu vực ô thoáng tầng 7 khu nhà B, có ý định nhảy xuống.

"Khi phát hiện bệnh nhân có ý định tự tử, người bảo vệ đã tiếp cận ngăn nạn nhân làm điều dại dột. Tuy nhiên trong quá trình ngăn cản, bảo vệ không may rơi xuống tầng 3 của tòa nhà dẫn đến tử vong", bà Kiều thông tin.

Nam bệnh nhân đứng tại ban công tầng 7 của bệnh viện. (Ảnh: Đ.X.)

Nam bệnh nhân đứng tại ban công tầng 7 của bệnh viện. (Ảnh: Đ.X.)

Cũng theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, bệnh nhân P.V.M. (thường trú tại tổ 11C, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn) nhập viện ngày 1/3 tại Khoa Tâm thần kinh, chẩn đoán ban đầu mắc bệnh trầm cảm.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn đã sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn mặt đất cũng như vận động bệnh nhân M. từ bỏ ý định nhảy lầu.

Tuy nhiên, đến khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân P.V.M. đã rơi từ tầng 7 xuống sân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn (rơi ngoài phao hơi cứu hộ).

Ngay lập tức, bệnh nhân P.V.M được chuyển đến phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn trong tình trạng tiên lượng xấu và tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn đang xử lý vụ việc.

Cách đây hơn 1 tháng, một người đàn ông ở Hà Tĩnh cũng nhảy lầu tự tử khi đi khám bệnh.

Cụ thể, ngày 17/1, anh N.M.H. (42 tuổi, ngụ tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) vào khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để thăm khám đau ở vùng bụng.

Sau khi bác sĩ làm xét nghiệm, anh H. được chỉ định đến khoa ngoại tiêu hóa tầng 4 của bệnh viện để bác sĩ thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đau bụng chưa rõ nguyên nhân/rối loạn tâm thần.

Đến khoảng 11h35, các bệnh nhân và bác sĩ nghe tiếng động mạnh tại khu vực giếng trời của bệnh viện, sau đó phát hiện bệnh nhân H. nằm dưới sân nên đưa cấp cứu. Đến hơn 12h, bệnh nhân H. tử vong và được gia đình đưa về nhà.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn