Nga vượt Đức, thành nước có số người mắc COVID-19 cao thứ 6 thế giới

Thời sự quốc tếThứ Tư, 06/05/2020 18:41:56 +07:00
(VTC News) -

Với 10.559 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, Nga vượt Đức trở thành quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 cao thứ 6 thế giới.

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 10.559 ca nhiễm mới. Đây cũng là ngày thứ 4 Nga ghi nhận trên 10.000 ca bệnh kể từ 3/6. Hiện Nga vượt qua Đức, trở thành quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao thứ 6 thế giới. 

Nga hiện có tổng 165.929 ca mắc COVID-19 và 1.537 người chết. Matxcơva là ổ dịch lớn nhất với gần 86.000 ca nhiễm, 866 người thiệt mạng. 

Nga vượt Đức, thành nước có số người mắc COVID-19 cao thứ 6 thế giới - 1

Nga hiện là ổ dịch lớn thứ 6 thế giới. (Ảnh: Reuters)

Từ đầu tháng 4, Nga nổi lên như một điểm nóng mới về dịch. Trong những tuần gần đây, nước này luôn ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao nhất châu Âu.

Tổng thống Nga Putin hôm nay (6/5) sẽ chủ trì cuộc họp của chính phủ để thảo luận về việc dỡ bỏ dần các hạn chế theo từng giai đoạn từ ngày 12/5.

Nhà virus học Feliks Ershov, Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Nga cho biết, kịch bản nới lỏng các biện pháp hạn chế của Nga sẽ khác với ở Italy hay Trung Quốc. Bởi vì bản thân Nga là đất nước với lãnh thổ rộng lớn, mật độ dân số và trình độ y tế ở các khu vực là khác nhau.

Kỳ nghỉ làm việc ở Nga sẽ kéo dài tới 11/5. Giới chức nước này cho biết, lệnh cách ly có thể được dỡ bỏ hoặc gia hạn tùy thuộc vào tình hình dịch ở các khu vực khác nhau. 

Song Hy(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn