Nga - Ukraine chốt ngày đàm phán

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 27/02/2022 22:43:00 +07:00
(VTC News) -

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào 28/2, theo quan chức Ukraine.

CNN đưa tin, Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Evgeny Yenin cho biết các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào sáng thứ Hai (28/2) theo giờ địa phương.

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko đã gọi điện cho ông Zelensky vào 27/2.

Nga - Ukraine chốt ngày đàm phán - 1

Ukraine cho biết đàm phán giữa hai bên sẽ diễn ra vào 28/2.

"Các chính trị gia đã đồng ý rằng phái đoàn Ukraine sẽ gặp phái đoàn Nga mà không có điều kiện trước ở biên giới Ukraine-Belarus, gần sông Pripyat", văn phòng cho biết. Bên cạnh đó, "ông Aleksander Lukashenko đã nhận trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các máy bay, trực thăng và tên lửa đóng trên lãnh thổ Belarus sẽ ở nguyên vị trí trong suốt chuyến đi, đàm phán và trở về của phái đoàn Ukraine”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định việc Nga đồng ý tổ chức một cuộc họp mà không có điều kiện trước "đã là một chiến thắng". Ông Kuleba nói: "Chúng tôi đến đó để lắng nghe những gì Nga muốn nói".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó nói lần này Nga sẽ không dừng hoạt động quân sự ở Ukraine trong cuộc đàm phán. Hôm 25/2, ​​Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh dừng hoạt động của các lực lượng quân sự chính tại Ukraine, khi dự kiến đối thoại với phái đoàn Kiev. Nhưng sau đó hoạt động lại được khôi phục khi phía bên kia từ chối đối thoại.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự hóa" và "phi hạt nhân hóa" Ukraine vào ngày 24/2. Khi căng thẳng kéo dài đến ngày thứ 4, các đề xuất sắp xếp đối thoại cũng đã được một số bên như Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan thúc đẩy, theo Tổng thống Zelensky. 

Phương Anh(Nguồn: CNN, Tass, Sky News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp