Nga tuyên bố kiểm soát Mariupol, ngoại trừ Azovstal

Thời sự quốc tếThứ Năm, 21/04/2022 16:04:59 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/4 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát toàn bộ thành phố cảng Mariupol, ngoại trừ nhà máy luyện kim Azovstal.

Tại điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nghe Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu báo cáo trực tiếp về tình hình chiến sự ở Ukraine, theo đó quân đội nước này kiểm soát gần như hoàn toàn thành phố cảng Mariupol. Tuy nhiên, hơn 2.000 quân Ukraine vẫn cố thủ bên trong nhà máy luyện kim Azovstal.

Cũng theo Đại tướng Shoigu, thời điểm Mariupol bị bao vây vào đầu tháng 3, lực lượng Ukraine bên trong thành phố này ước tính lên đến hơn 8.000 quân, bao gồm lính đánh thuê và các tiểu đoàn Azov.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, hơn 1.400 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga, ngoài ra hơn 142.000 dân thường đã được sơ tán khỏi thành phố.

Nga tuyên bố kiểm soát Mariupol, ngoại trừ Azovstal - 1

Lực lượng Nga đã kiểm soát toàn bộ thành phố Mariupol, ngoại trừ khu nhà máy Azovstal. (Ảnh: RT)

"Trong chiến dịch giải phóng thành phố, hơn 4.000 binh lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, 1.478 người đầu hàng. Nhóm còn lại, gồm hơn 2.000 người đã bị phong tỏa trong khu công nghiệp của nhà máy Azovstal", Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông tin.

Sau khi nghe bản báo cáo của Đại tướng Shoigu, Tổng thống Putin nhận định kế hoạch tấn công vào nhà máy Azovstal là không cần thiết, đồng thời ra lệnh phong tỏa khu vực này. Ngoài ra Nga vẫn sẽ cho phép các binh sĩ Ukraine bên trong Azovstal ra đầu hàng nếu muốn.

Theo phía Nga, lực lượng của họ đã hai lần thiết lập hành lang nhân đạo cho các binh sĩ Ukraine và dân thường từ Azovstal có thể di tản ra bên ngoài nhưng những nỗ lực này đều thất bại.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã kêu gọi lực lượng Ukraine bên trong Azovstal hạ vũ khí kèm theo cam kết đảm bảo an toàn nếu họ chịu đầu hàng và ngừng mọi hành động thù địch.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng khoảng 90 xe buýt và 25 xe cứu thương cho họ”, ông Shoigu nói và cho biết thêm quân đội Nga đã lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn bộ khu vực xung quanh Azovstal.

“Cho đến nay vẫn không ai rời khỏi Azovstal, trong khi các hoạt động sơ tán dân thường ở các khu vực lân cận vẫn đang diễn ra”, Bộ trưởng Shoigu cho biết.

Nga tuyên bố kiểm soát Mariupol, ngoại trừ Azovstal - 2

Ví trí nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ. (Ảnh: The Guardian)

Còn trong ngày 20/4, Sergey Volyna, chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đang cố thủ ở Azovstal đã truyền đi một thông điệp cho biết vẫn còn hàng trăm dân thường mắc kẹt bên trong nhà máy.

Các lực lượng Ukraine tại Azovstal đã đưa ra các điều kiện riêng để đổi lại việc đầu hàng với sự hỗ trợ từ một bên thứ ba, đồng thời khẳng định sẽ không hạ vũ khí.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp