Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát vị trí quan trọng ở Kherson

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 16/07/2023 13:45:15 +07:00
(VTC News) -

Ngày 16/7, quyền Thống đốc vùng Kherson Vladimir Saldo cho biết các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát vị trí quan trọng nhất gần cầu Antonovsky ở vùng Kherson.

Ông Saldo nói với TASS rằng, Ukraine đã mất ít nhất 100 quân nhân và hơn 100 người bị thương trong cuộc giao tranh gần cầu Antonovsky.

"Lực lượng Ukraine còn lại đã bị chặn tại các ngôi nhà nông thôn gần cầu Antonovsky ở hạ lưu sông Dnieper. Họ bị đẩy dồn vào khu vực giữa sông và vùng đầm lầy. Đối thủ đã bị quét sạch tại lãnh thổ nơi cây cầu nối với đất liền", ông Saldo cho hay.

Quan chức Kherson tiết lộ các máy bay chiến đấu của Nga đã làm suy yếu nghiêm trọng tiềm năng chiến đấu của các lực lượng Ukraine. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Quan chức Kherson tiết lộ các máy bay chiến đấu của Nga đã làm suy yếu nghiêm trọng tiềm năng chiến đấu của các lực lượng Ukraine. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Người đứng đầu Kherson khẳng định quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật tốt nhất đối với vị trí quan trọng này bởi đây là nơi duy nhất có thể đưa cuộc tấn công tiến vào nội địa. “Khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội chúng tôi”, thống đốc Saldo khẳng định.

Ông cho biết quân đội Nga đã sử dụng những hệ thống hạng nặng nhất mà họ có, bao gồm hệ thống tên lửa Iskander và hệ thống súng phun lửa hạng nặng Solntsepyok để đánh bại lực lượng Ukraine trong trận giao tranh gần cầu Antonovsky.

"Thật khó để ước tính thiệt hại chính xác của đối phương, vì nhiều người trong số họ chết đuối khi băng qua sông và một số bỏ chạy trong trận giao tranh. Nhiều thi thể cũng bị bỏ lại ở các khu vực nhà ở nông thôn và dưới gầm cầu", ông Saldo nói thêm.

Theo quan chức này, các máy bay chiến đấu của Nga đã làm suy yếu nghiêm trọng tiềm năng chiến đấu của các lực lượng Ukraine: "Những binh lính giỏi nhất và được đào tạo bài bản nhất đã bị loại khỏi vòng chiến đâu. Các chiến binh của chúng tôi đã làm suy yếu nghiêm trọng tiềm năng chiến đấu của kẻ thù trong các cuộc đụng độ giành kiểm soát cây cầu", Thống đốc Kherson nói.

Phương Thảo(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn