Nga triển khai 35.000 vệ binh quốc gia chống du kích Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/01/2024 21:49:44 +07:00

Tổng thống Nga Putin đã triển khai gần 35.000 vệ binh quốc gia để ngăn chặn sự phản kháng của Ukraine tại các vùng lãnh thổ đang bị Moskva kiểm soát.

Tờ Newsweek dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine (CNR) cho biết, Tổng thống Nga Putin đã triển khai gần 35.000 vệ binh quốc gia để tiến hành các hoạt động ngăn chặn sự phản kháng của Ukraine tại các vùng lãnh thổ mất kiểm soát ở miền đông và nam nước này.

Theo tờ báo, Nga hiện kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở phía nam và phía đông Ukraine, nơi Moskva đã thành lập chính quyền và bổ nhiệm quan chức quản lý kể từ mùa thu năm 2022.

Ukraine đã ra mắt Trung tâm Kháng chiến Quốc gia (CNR) vào tháng 3/2022 sau khi xung đột bùng phát một tháng trước đó. CNR, dưới sự chỉ đạo của Lực lượng Hoạt động Đặc biệt, giúp điều phối và huấn luyện các du kích Ukraine sống trong vùng do Nga kiểm soát ở miền nam và đông đất nước.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga diễn tập chuẩn bị cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng, hôm 4/5/2023, tại Moskva. (Ảnh: Getty Images)

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga diễn tập chuẩn bị cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng, hôm 4/5/2023, tại Moskva. (Ảnh: Getty Images)

Theo CNR, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, còn được gọi là Rosguard (hay Rosgvardia), là "thành phần quan trọng thứ hai" trong lực lượng của Nga ở Ukraine. Theo các nguồn tin Ukraine, lực lượng được triển khai đến các vùng lãnh thổ có nhiệm vụ trấn áp sự phản kháng của người Ukraine bằng cách "sàng lọc các hoạt động trong dân chúng và xác định các thành viên của phong trào ngầm".

Tính đến tháng 1, ít nhất 35.000 thành viên Rosguard đã được gửi đến các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Quân đội Ukraine cho biết, khoảng một nửa lực lượng vệ binh của Moskva đã được tổ chức thành "đội hình chính quy", bao gồm một lữ đoàn, 5 tiểu đoàn chiến thuật và 44 nhóm chiến thuật.

Nửa còn lại của Rosguard bao gồm những người được chuyển đến từ Đội Cảnh sát đặc nhiệm và Đơn vị Phản ứng nhanh đặc biệt của Nga, theo thông cáo từ CNR ngày 7/1.

Trung tâm kháng chiến của Ukraine cho biết lực lượng vệ binh được triển khai từ Nga được trang bị xe tăng, hệ thống pháo binh và máy bay trực thăng. Họ cũng được cho là đã đóng vai trò bảo vệ các điểm bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử do Nga tổ chức ở vùng lãnh thổ họ kiểm soát tại Ukraine vào tháng 9/2022 và 2023. Kiev dự đoán rằng vệ binh Rosguard cũng sẽ phát huy vai trò trong cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3 sắp tới.

Lực lượng đặc biệt Grom, trước thuộc Bộ Nội vụ, đã được chuyển sang quyền quản lý của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (hay Rosguard), cho phép đơn vị này được triển khai tới tiền tuyến ở Ukraine. (Ảnh: Reuters )

Lực lượng đặc biệt Grom, trước thuộc Bộ Nội vụ, đã được chuyển sang quyền quản lý của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (hay Rosguard), cho phép đơn vị này được triển khai tới tiền tuyến ở Ukraine. (Ảnh: Reuters )

Trong khi chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt dọc theo tiền tuyến, các du kích Ukraine sống ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát cũng đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào nhân sự do Moskva bổ nhiệm tới các khu vực này.

CNR cũng đưa tin về các hoạt động như vậy của lực lượng này, trong đó có việc làm gián đoạn các tuyến đường sắt tiếp tế và nhắm vào binh lính Nga trong một số âm mưu đầu độc.

Tuần trước, CNR đưa tin một phong trào du kích Ukraine ở Crimea đã thực hiện cuộc tấn công vào hệ thống radar và trung tâm điều khiển của Nga nằm trên bán đảo này. Kiev cho rằng trung tâm này "chịu trách nhiệm đảm bảo kênh liên lạc an toàn với Điện Kremlin, bao gồm cả việc điều phối toàn bộ hệ thống phòng không của bán đảo”.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn