Nga trao tặng Chủ tịch Kim Jong–un huân chương nhân Ngày Chiến thắng

Thời sự quốc tếThứ Ba, 05/05/2020 16:09:15 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được chính phủ Nga trao tặng huân chương nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945-9/5/2020).

Ngày 5/5, Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng cho biết, Chính phủ Nga quyết định trao huân chương cho ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng 9/5.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, Chủ tịch Kim Jong-un được trao tặng huân chương nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945, vì những đóng góp trong việc tưởng niệm các chiến sĩ Liên Xô đã hi sinh và được chôn cất tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và vì bảo tồn các nghĩa trang và lập đài tưởng niệm liệt sĩ", Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng cho biết.

Nga trao tặng Chủ tịch Kim Jong–un huân chương nhân Ngày Chiến thắng - 1

Ông Kim Jong-un.

Huân chương được ông Alexander Matsegora, Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng trao cho ông Ri Yong-ho, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tại Điện Mansudae.

Tại buổi lễ, ông Matsegora và ông Ri có cuộc trò chuyện, đồng thời cam kết tích cực thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước ký kết tại Vladivostok vào tháng 4/2019, nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện Nga - Triều Tiên.

Theo Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng, hiện có 11 nghĩa trang tập thể ở Triều Tiên chôn cất 1.375 quân nhân Liên Xô.

Hơn 4.700 binh sĩ Liên Xô đã hi sinh trong cuộc chiến giải phóng Triều Tiên năm 1945. Một trong những địa danh kỉ niệm quan trọng ở Triều Tiên về cuộc chiến này là Đài tưởng niệm Giải phóng.

Trần Trang(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn