Nga trang bị tên lửa S-400 cho Hạm đội Baltic

Thế giớiThứ Ba, 10/04/2012 06:42:00 +07:00

(VTC News) - Báo Izvestia đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức triển khai một hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Hạm đội Baltic của nước này.

(VTC News) – Hôm 9/4, tờ nhật báo Izvestia đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức triển khai một tiểu đoàn tên lửa phòng không Triumph S-400 tại căn cứ Hạm đội Baltic thuộc tỉnh Kaliningrad – khu vực nằm giữa biên giới Nga và Ba Lan.

Đây là căn cứ thứ 3, sau 2 căn cứ khác tại khu vực thủ đô Moscow được trang bị các tổ hợp tên lửa S-400 thế hệ mới. Trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng Không quân Nga, ông Viktor Bondarev cho biết vào hồi giữa tháng 3 vừa qua cũng đã có một hệ thống tên lửa S-400 Triumph được triển khai tại thành phố Nakhodka, thuộc vùng Viễn Đông của nước này.

Theo dự định, đến năm 2020, Nga sẽ có khoảng 28 trung đoàn S-400, trong đó mỗi trung đoàn lại bao gồm 2 tiểu đoàn được triển khai chủ yếu ở các khu vực biên giới và bờ biển.

 Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung đến tầm xa, có khả năng tiêu diệt hiệu quả mọi mục tiêu trên không bao gồm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong phạm vi 400 km và ở độ cao lên tới 30 km.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vẫn chưa có ý định xuất khẩu tên lửa S-400 và có thể loại vũ khí tối tân này sẽ chỉ được trang bị độc quyền cho các lực lượng vũ trang của Nga.

Hạ Giang

Bình luận
vtcnews.vn