Nga tố EU phá hoại tiến trình hòa bình Ukraine

Thế giớiThứ Bảy, 13/09/2014 07:19:00 +07:00

(VTC News) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 12/9 khẳng định, EU đang phá hoại tiến trình hòa bình ở Ukraine khi áp lệnh trừng phạt mới chống Nga.

(VTC News) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 12/9 khẳng định, EU đang phá hoại tiến trình hòa bình ở Ukraine khi áp lệnh trừng phạt mới chống Nga.


Theo ông Lavrov, EU đưa ra quyết định trừng phạt mới với Nga vào thời điểm khi mà tiến trình hòa bình ở Ukraina đang dần tìm thấy sự ổn định tức là đã phá hoại tiến trình hòa bình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

Ông Lavrov cũng lưu ý rằng, Matxcova sẽ phản ứng “một cách bình tĩnh, tương ứng, và trước hết là xuất phát từ sự cần thiết phải bảo vệ lợi ích của nước Nga”.

Những biện pháp trừng phạt mới của EU với Nga bắt đầu có hiệu lực với 5 ngân hàng, 3 hãng dầu và 3 công ty quốc phòng nhà nước.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, các công ty trong diện trừng phạt mới của EU gồm Uralvagonzavod, Oboronprom và Liên hiệp thống nhất các Tập đoàn chế tạo máy bay.

Các biện pháp trừng phạt nhắm đến 9 cơ sở quốc phòng Nga là Sirius, Stankoinstrument, Khimkompozit, Kalashnikov, Nhà máy vũ khí Tula, Công nghệ chế tạo máy, Tổ hợp chính xác cao, Almaz-Antey và Basalt.

Đài tiếng nói nước Nga nói, quá trình cấm vận của các nước châu Âu với các công ty nói trên sẽ bắt đầu từ ngày 12/9.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu còn cấm việc tổ chức vay nợ đối với 3 hãng năng lượng của Nga là Rosneft, Transneft và GazpromNefti. EU áp đặt lệnh cấm kinh doanh trái phiếu của các hãng này với kỳ hạn trên 30 ngày.

Tố Ngôn (theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn