Nga tiến hành tập trận răn đe chiến lược

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 19/02/2022 21:32:41 +07:00
(VTC News) -

Ngày 19/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động một cuộc tập trận răn đe chiến lược với các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Theo Thư ký báo chí Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang theo dõi cuộc tập trận tại Trung tâm chỉ huy.

Nga tiến hành tập trận răn đe chiến lược - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang theo dõi cuộc tập trận tại Trung tâm chỉ huy. (Ảnh: Ria Novosti)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc diễn tập này đã được lên kế hoạch trước đó với sự tham gia của lực lượng và phương tiện thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ, Quân khu phía Nam, Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Biển Đen.

Các cuộc tập trận của lực lượng răn đe chiến lược nhằm mục đích kiểm tra mức độ sẵn sàng của các cơ quan chỉ huy và kiểm soát quân sự, khởi động các kíp chiến đấu, biên đội tàu chiến và máy bay mang tên lửa chiến lược để hoàn thành nhiệm vụ, cũng như kiểm tra độ tin cậy của vũ khí của các lực lượng hạt nhân và phi hạt nhân chiến lược.

Hiện ở Nga đang tiến hành các biện pháp quy mô lớn cho hoạt động huấn luyện lực lượng vũ trang. Hầu như tất cả các quân khu, hạm đội và lực lượng lính dù đều tham gia vào quá trình này. Ngoài ra, các cuộc tập trận chung "Quyết tâm đồng - 2022" giữa Nga và Belarus cũng đang được tổ chức trên lãnh thổ Belarus.

Văn Thường(VOV-Moskva)
Bình luận
vtcnews.vn