Nga: Sự trừng phạt của EU là vô trách nhiệm

Thế giớiThứ Tư, 14/05/2014 07:35:00 +07:00

(VTC News)-Nga cáo buộc những biện pháp trừng phạt mới của EU nhằm vào nước này một chính sách “yếu ớt và vô trách nhiệm”.

(VTC News)-Nga cáo buộc những biện pháp trừng phạt mới của EU nhằm vào nước này một chính sách “yếu ớt và vô trách nhiệm”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cáo buộc Liên minh châu Âu đang theo đuổi một chính sách “yếu ớt và vô trách nhiệm” sau khi EU đưa ra lệnh trừng phạt mới đối với Matxcơva.
“Chính sách của EU là yếu ớt, vô trách nhiệm và xa rời thực tế”, ông Ryabkov nói khi đề cập đến quyết định gần đây của EU về việc mở rộng lệch trừng phạt đối với Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bình luận về lệnh trừng phạt mới của EU 

Ông so sánh việc EU đưa ra lệch trừng phạt mới giống như việc xe lao xuống dốc mà không có người lái.
Hôm 12/5, trong một cuộc họp, các ngoại trưởng EU đã nhất trí thêm 2 công ty của Crưm và 13 cá nhân khác vào danh sách trừng phạt sau khi căng thẳng tại miền đông Ukraine ngày càng leo thang.
“Thay vì đưa ra các giải pháp để cải thiện tình hình tại Ukraine, hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang, giải giáp vũ khí của nhóm cực đoan Right Sector và bắt đầu một cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev và các khu vực tại miền đông Ukraine, EU lại theo đuổi chính sách 1 chiều.
Chính sách cố hữu đó không xứng đáng với một Liên minh châu Âu”, ông Ryabkov nói với các phóng viên tại một sân bay ở Vienna trước cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân ở Iran.
EU mới bổ sung thêm các cá nhân vào danh sách trừng phạt mới bao gồm Phó Chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin Vyacheslav Volodin, Tư lệnh lực lượng lính dù Nga Vladimir Shamanov và Oleh Tsarev, một nhà lập pháp ủng hộ liên bang hóa người Ukraine...
Danh sách được công bố chính thức trên tạp chí của EU hôm 12/5. Trong danh sách này cũng liệt kê thêm 2 công ty Crưm là PJSC Chernomorneftegaz và Feodosia.
Kể từ tháng 3, Mỹ và EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức của Nga, đóng băng tài sản và cấm thị thực. Đồng thời Mỹ và EU cũng chống lại 17 công ty khác của Nga trước việc Crưm tổ chức trưng cầu dân ý và sát nhập vào Liên bang Nga ngay sau khi kết quả được công bố.
Ngoài ra, lãnh đạo của nhóm G7 cũng tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại các ngành chủ chốt trong nền kinh tế Nga trong trường hợp cuộc khủng hoảng tại Ukraine ngày càng leo thang.
Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt là không phù hợp và phản tác dụng. Đồng thời, Nga cũng cảnh báo các đối tác phương Tây về hiệu ứng ‘gậy ông đập lưng ông’. Một số thành viên EU đã lên tiếng phản đối lệch trừng phạt mới chống lại Nga do lo ngại những tổn hại kinh tế mà châu Âu phải gánh chịu.

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn