Nga phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine

Quân sựThứ Bảy, 09/03/2024 21:35:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander tập kích trận địa phòng không S-300 của Ukraine ở vùng Donetsk.

Video: Nga phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine. (Nguồn: RT)

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video về cuộc tấn công tên lửa phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine được triển khai ở vùng Donetsk.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/9 cho biết, lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander tập kích trận địa phòng không S-300 gần thị trấn Pokrovsk, nằm cách Donetsk khoảng 67km về phía tây bắc.

Cảnh quay từ máy bay không người lái về cuộc tấn công cho thấy hệ thống phòng không Ukraine bị phá hủy bởi một vụ nổ lớn.

Hệ thống phòng không S-300 của Ukraine.

Hệ thống phòng không S-300 của Ukraine.

S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không do Liên Xô thiết kế, được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1970 và có nhiều biến thể. Quân đội Ukraine hiện tại được trang bị nhiều hệ thống phòng không S-300 khác được thừa kế từ thời Liên Xô.

Trong khi Ukraine chỉ có S-300 trong kho vũ khí thì Nga vận hành các hệ thống S-400 và S-500 tiên tiến hơn.

Trước đó, vào cuối tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở khu vực Cherkasy, cũng như các kho vũ khí hàng không và nhiên liệu của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kirovograd và Dnepropetrovsk.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga: "Lực lượng hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở vùng Cherkasy, kho nhiên liệu và vũ khí hàng không ở vùng Kirovograd và Dnepropetrovsk trong vòng 24 giờ qua".

Ngoài hệ thống S-300, trong cuối tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy một bệ phóng và xe nạp đạn thuộc hệ thống phòng không Patriot của Ukraine ở Kherson.

"Đòn tập kích tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác cao đã đánh trúng bệ phóng, xe đầu kéo, đạn dược và xe vận tải - nạp đạn của tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo chiến sự ngày 22/2, kèm theo video về cuộc tập kích.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn