Nga phá hủy bệ phóng hệ thống phòng không IRIS-T, kho đạn của Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Hai, 15/04/2024 07:28:53 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Nga phá hủy bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T trong 24 giờ qua.

“Bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T và kho đạn dược của Ukraine bị lực lượng vũ trang Nga phá hủy. Nhân sự và trang thiết bị của Ukraine cũng bị tấn công ở 129 địa điểm”, Bộ Quốc phòng Nga thông tin hôm 14/4. 

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga bắn hạ thêm 41 máy bay không người lái, 3 bom dẫn đường Hammer và JDAM cùng một tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS MLRS do Mỹ sản xuất ở Ukraine.

Nga tấn công bệ phóng hệ thống phòng không IRIS-T, kho đạn của Ukraine. (Ảnh: TASS)

Nga tấn công bệ phóng hệ thống phòng không IRIS-T, kho đạn của Ukraine. (Ảnh: TASS)

Các đơn vị của lực lượng Nga cũng tấn công mục tiêu Ukraine ở khu vực Kharkov và Sumy theo hướng Belgorod.

"Theo hướng Belgorod, với sự hỗ trợ của hàng không và pháo binh, quân Nga tấn công nhân sự và trang thiết bị của Ukraine tại khu định cư Ternovaya, Gatishche ở vùng Kharkov và Radyanskoye vùng Sumy", Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ.

Hôm 11/3, Nga phá hủy nhà máy nhiệt điện Trypilska - nhà cung cấp điện lớn nhất ở khu vực Kiev của Ukraine, trong một cuộc không kích quy mô lớn.

Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 18 tên lửa và 39 máy bay không người lái (UAV) trong tổng cộng 82 tên lửa và UAV được Nga triển khai. Trong số này còn có 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal nhưng "không hệ thống phòng không nào của Ukraine có thể bắn hạ được".

Theo công ty năng lượng Centrenergo, nhà máy Trypilska gần như bị phá hủy hoàn toàn. Công ty mất 100% sản lượng điện tại ba nhà máy.

Theo CNN, trong hơn hai năm xung đột, Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm cố gắng phá vỡ mạng lưới điện của nước này, cũng như gây ra những khó khăn cho Ukraine vào những giai đoạn mùa đông lạnh giá.

Nhà máy điện Trypilska là nhà cung cấp điện chính cho các khu vực Kiev, Cherkasy và Zhytomyr, đồng thời là cơ sở cuối cùng thuộc sở hữu của Centrenergo.

Trước đó, nhà máy Zmiivska của công ty này ở khu vực Kharkiv bị phá hủy sau cuộc tấn công ngày 22/3 của Nga. Trong khi đó, nhà máy Vuhlehirska của Centrenergo ở khu vực Donetsk hiện cũng nằm trong quyền kiểm soát của Nga từ tháng 7/2022.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn