Nga nói 110 quân nhân Ukraine tự nguyện hạ vũ khí

Thời sự quốc tếThứ Ba, 01/03/2022 11:59:48 +07:00
(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói 110 quân nhân Ukraine "tự nguyện hạ vũ khí" trong ngày 28/2.

"Thêm 110 binh sỹ Ukraine tự nguyện hạ vũ khí trong ngày qua", ông Konashenkov nói trong buổi phỏng vấn hôm 28/2. 

Trước đó, Tổng thống Nga Putin kêu gọi quân nhân Ukraine buông vũ khí, khẳng định những người tuân theo yêu cầu này sẽ được an toàn rời khỏi vùng chiến sự.

"Đừng thực hiện mệnh lệnh trái pháp luật của họ. Tôi kêu gọi các bạn ngay lập tức bỏ vũ khí và về nhà. Cần phải nói rõ rằng: Tất cả các quân nhân của quân đội Ukraine thực hiện yêu cầu này sẽ có thể tự do rời khỏi khu vực chiến sự và trở về với gia đình của họ”,TASS dẫn lời Tổng thống Putin. 

Nga nói 110 quân nhân Ukraine tự nguyện hạ vũ khí - 1

Quân nhân Ukraine tham gia một cuộc tập trận gần Kiev hồi tháng 12/2021. (Ảnh: EPA)

Trong ngày đầu tiên Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, một quan chức quốc phòng Nga nói có tin tình báo cho thấy các đơn vị của quân đội Ukraine đang đồng loạt rời bỏ vị trí và hạ vũ khí. Tuy nhiên, quan chức này không đưa ra con số cụ thể. 

Trong tuyên bố đưa ra hôm 26/2, Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine sẽ không hạ vũ khí.

"Đang có rất nhiều thông tin giả xuất hiện trên mạng kêu gọi quân đội của chúng ta hạ vũ khí. Sự thật là như thế này: Tôi ở đây, chúng ta sẽ không hạ bất kỳ vũ khí nào và chúng ta sẽ bảo vệ nhà nước của mình”, ông Zelensky nói. 

Hôm 28/2, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych nói 4.500 binh sỹ Nga thiệt mạng hoặc bị thương trong 5 ngày giao tranh Nga-Ukraine. 

"Thiệt hại về nhân lực của đối phương lên tới khoảng 4.500 người, chết và bị thương. Theo ước tính sơ bộ của chúng tôi, khoảng 1.500 người thiệt mạng và 3.000 người bị thương. Khoảng 27 máy bay bị phá hủy và hư hại, khoảng 150 xe tăng, hơn 700 xe bọc thép, 50 khẩu pháo, 1 tổ hợp phòng không Buk, 4 pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, 60 xe nhiên liệu, hai máy bay không người lái chiến thuật, 2 tàu và thuyền cũng bị vô hiệu hóa", ông Arestovych tuyên bố. 

Phía Nga không phản hồi về số liệu này. Tuy nhiên hôm 27/2, quân đội Nga thừa nhận có thương vong trong số quân nhân nước này tham gia chiến dịch ở Ukraine, nhưng không nêu rõ con số.

Song Hy(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn