Nga không thông báo trước cho Trung Quốc về chiến dịch quân sự ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 28/10/2022 10:23:03 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ rằng ông đã không thông báo trước về hoạt động đặc biệt ở Ukraine cho nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hôm 27/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moskva. Khi người điều hành Fyodor Lukyanov hỏi liệu ông có nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về hoạt động quân sự - bắt đầu vào ngày 24/2, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau 20 ngày trước đó hay không, ông Putin đáp rằng: "Không".

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ông Tập Cận Bình cũng không có ý kiến vì điều đó.

Nga không thông báo trước cho Trung Quốc về chiến dịch quân sự ở Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Trung Quốc trước thời điểm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. (Ảnh: AP)

“Nhà lãnh đạo Trung Quốc không phải là kiểu người dễ đưa ra phản ứng trước bất cứ điều gì”, ông Putin nói và mô tả ông Tập Cận Bình là một chính khách “tầm cỡ thế giới” .

Theo ông Putin, Nga và Trung Quốc "đưa ra các quyết định có chủ quyền". Ông cho hay, chính quyền Trung Quốc biết Moksva nghĩ gì về việc NATO muốn chuyển cơ sở hạ tầng của mình đến biên giới của Nga.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Nga cũng cho biết Trung Quốc nhận thức được nguyên nhân và hậu quả của cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev năm 2014 và những gì đã và đang xảy ra ở Donbass sau đó.

"Lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ các giải pháp thực tế, cân bằng cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Chúng tôi tôn trọng lập trường này”, ông Putin nói.

Trong thông cáo chung sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, lãnh đạo Nga - Trung cho biết Bắc Kinh ủng hộ đề xuất của Moskva về đảm bảo an ninh ở châu Âu và kêu gọi NATO “từ bỏ cách tiếp cận ý thức hệ của Chiến tranh Lạnh, tôn trọng chủ quyền, an ninh và lợi ích của các quốc gia khác".

Sau khi tình ở Ukraine leo thang, Trung Quốc đã từ chối theo chân Mỹ và đồng minh trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, đồng thời kêu gọi Móksva và Kiev nỗ lực đạt được thoả thuận hòa bình thông qua các cuộc đàm phán.

Bắc Kinh đã phản ứng trước những lời đe dọa của Mỹ về hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp quân sự hoặc hỗ trợ khác cho Nga. Bắc Kinh tuyên bố phản đối "bất kỳ hình thức trừng phạt đơn phương nào không có cơ sở trong luật pháp quốc tế".

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn