Nga giới thiệu vũ khí mới nào tại Triển lãm Army-2023

Quân sựThứ Ba, 15/08/2023 12:05:03 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 28.500 sản phẩm quân sự các loại sẽ được giới thiệu và trưng bày tại Army-2023.

Chính thức khai mạc vào ngày 14/8, Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự quốc tế 2023 (Army 2023) là triển lãm quốc phòng thường niên lớn nhất của Nga với hàng ngàn khách tham quan cùng đại diện các công ty quốc phòng hàng đầu thế giới.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 1.500 doanh nghiệp của nước này với 28.500 sản phẩm quân sự sẽ được giới thiệu tại triển lãm. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của 82 công ty quốc phòng nước ngoài tham dự triển lãm.

Năm nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) của Việt Nam cũng tham dự và trưng bày 240 sản phẩm công nghiệp quốc phòng tại Army 2023.

Xe tăng T-80 với giáp bảo vệ mới được giới thiệu tại Army-2023. (Ảnh:rg.ru)

Xe tăng T-80 với giáp bảo vệ mới được giới thiệu tại Army-2023. (Ảnh:rg.ru)

Nhiều nâng cấp mới cho xe tăng Nga

Theo Sputnik, nhiều vũ khí được ngành công nghiệp quốc phòng Nga tham dự triển lãm được thiết kế, chế tạo dựa trên kinh nghiệm có được từ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài ra điểm nhấn của Army-2023 là phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Như mọi năm các phương tiện bọc thép hạng nặng vẫn là điểm thu hút sự quan tâm tại triển lãm. Các mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Nga như T-90M, T-72B3, T-80BVM, T-64M đều được trưng bày, bên cạnh đó xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và BMP-2 "Berezhok".

Khác với mọi năm các phương tiện chiến đấu bọ thép trên đều được tích hợp các hệ thống giáp lồng, giáp phòng vệ thụ động chống lại vũ khí chống tăng và UAV “cảm tử”. Bản nâng cấp này được công nghiệp quốc phòng Nga xây dựng dựa trên kinh nghiệm chiến đấu ở Ukraine.

Thậm chí Nga còn cho ra mắt mẫu xe bọc thép Tigr-M với hệ thống giáp bảo vệ toàn diện chống lại các loại vũ khí bộ binh. Xe có thể chống lại đạn xuyên giáp 7,62 mm và mảnh văng của đạn pháo ở cự ly gần.

Ngoài các vũ khí đã được thử lửa ở chiến trường, các nhà sản xuất Nga cũng giới thiệu các phương tiện chiến đấu bọc thép thế hệ mới gồm: xe tăng T-14 Armata , xe bọc thép chở quân B-10 và xe chiến đấu bộ binh B-11 trên nền tảng Kurganets-25, cũng như xe bọc théo chở quân Boomerang.

Pháo tự hành bánh lốp 152 mm Malva cũng được Nga lần đầu tiên giới thiệu tại Amry.

Xe bọc thép Tigr-M cải tiến. (Ảnh: rg.ru)

Xe bọc thép Tigr-M cải tiến. (Ảnh: rg.ru)

Hệ thống chỉ huy và tác chiến phòng không

Tại Army-2023, Nga cũng lần đầu tiên giới thiệu hệ thống điều khiển và chỉ huy tự động (ACCS) Polyana-D4M1 – đây là tổ hợp khí tài chỉ huy tác chiến chung dành cho các hệ thống tên lửa phòng không như S-300, Buk, Tor và cả Tunguska.

Polyana-D4M1, cho phép quản lý đồng thời tới 14 hệ thống trực thuộcc và cung cấp khả năng bảo vệ cho một khu vực rộng 640.000 km2. Có thể định vị đồng thời tới 500 vật thể trên không trong vùng trời của khu vực do ACS kiểm soát.

Công nghiệp quốc phòng Nga cũng giới thiệu một số hệ thống phòng không mới cho các đối tác truyền thống tại Army-2023 như tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 Viking, pháo và tên lửa phòng không tầm thấp Pantsir-S1 và tên lửa phòng không tầm thấp Tor và tên lửa phòng không vác vai di động MANPAD 9K333 Verba.

Các hệ thống khác như hệ thống tác chiến điện tử RB-504-E, Argument-2 và Argument-3, được thiết kế để phá vỡ hệ thống điều hướng và điều khiển của máy bay không người lái cũng được giới thiệu.

Còn để đối phó với các loại đạn và tên lửa dẫn đường, Nga có các hệ thống tác chiến điện tử Pole-21E và R-330Zh.

Các tổ hợp phòng không tầm thấp được giới thiệu tại Army-2023.

Các tổ hợp phòng không tầm thấp được giới thiệu tại Army-2023. 

Nga phát triển nhiều UAV mới

Các phương tiện không người lái rõ ràng đã gây được tiếng vang lớn trong cuộc xung đột ở Ukraine, kết quả tất yếu là ngành công nghiệp quốc phòng Nga tập trung vào sản xuất khí tài này và hệ thống áp chế chúng.

Tại Army-2023, các công ty quốc phòng của Nga và cả nước ngoài mang đến giới thiệu hàng trăm UAV các loại. Bên cạnh các loại UAV truyền thống còn có cả UAV lai kết hợp thiết kế của máy bay cánh bằng và trực thăng có thể hoạt động trên nhiều loại địa hình.

Một mẫu UAV đặc biệt được giới thiệu tại Army-2023 có thể nhắc đến là Gryphon-61T – phương tiện bay này có thể lơ lửng trong không trung tới 7 ngày. Nó cũng được thiết kế để chống lại các vũ khí áp chế điện tử.

Máy bay không người lái cảm tử Lancet nổi tiếng cũng được trưng bày tại Army-2023. Theo một số người, nhà sản xuất Lancet đang cố gắng trình diễn một phiên bản mới của máy bay không người lái tác chiến theo “bầy đàn”.

Một mẫu UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất (FPV) được giới thiệu tại Army-2023.

Một mẫu UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất (FPV) được giới thiệu tại Army-2023.

Tác chiến UAV theo bầy có một số lợi thế đặc biệt như tăng khả năng sống sót của khí tài trên chiến trường, nâng cao độ chính xác và mở rộng phạm vi trinh sát hoặc tấn công.

Ngoài UAV, các phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất cũng được công nghiệp quốc phòng Nga quan tâm phát triển. Nhiều mẫu robot chiến đấu đã được nâng cấp theo kinh nghiệm thu được trong hoạt động quân sự đặc biệt.

Robot hiện được cả hai bên của cuộc xung đột đều sử dụng rộng rãi từ rà phá bom mìn, rãi mìn cho đến chiến đấu.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn