Nga đưa ra bằng chứng các binh sĩ Ukraine trên đảo Zmiinyi vẫn còn sống

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 26/02/2022 19:30:00 +07:00
(VTC News) -

Trước đó Bộ Quốc phòng Ukraine nói tất cả lính biên phòng của nước này tại Zmiinyi đều đã hy sinh khi hải quân Nga tấn công vào hòn đảo này.

Video: 82 lính biên phòng Ukraine từ Zmiinyi được chuyển đến cảng Sevastopol

Sputnik dẫn lời đại diện Hạm đội Biển Đen cho biết, 82 binh sĩ Ukraine đầu hàng hải quân Nga sau cuộc giao tranh trên đảo Zmiinyi đã được chuyển đến cảng Sevastopol.

Thiếu tướng Mikhail Yasnikov, Phó tư lệnh phụ trách hậu cần của Hạm đội Biển Đen cho biết: “Các binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí và quyết định trở về với gia đình”.

Tướng Yasnikov nói Hạm đội Biển Đen tôn trọng quyết định của các binh sĩ biên phòng Ukraine. Một hành lang an toàn đã được mở để họ có thể trở về với gia đình.

Ông Yasnikov nói thêm: “Sau khi trải qua các thủ tục pháp lý và được sự đồng ý của phía Ukraine, 82 lính biên phòng trên đảo Zmiinyi sẽ được đưa về nhà trên các chuyến xe buýt đặc biệt”.

Cũng theo tướng Yasnikov, quân đội Ukraine không yêu cầu hỗ trợ y tế nhưng phía Nga vẫn sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. 82 lính biên phòng Ukraine cũng sẽ được phát một khẩu phần thực phẩm đủ dùng cho hành trình trở về nhà, theo phía Nga.

Trước đó, ngày 25/2, các nhà chức trách lẫn truyền thông Ukraine đều đưa ra các tuyên bố tất cả 13 lính biên phòng của nước này trên Zmiinyi đều đã hy sinh khi hải quân Nga tấn công vào hòn đảo này.

Phía Nga sau đó đã bác bỏ thông tin này, nói hầu hết binh sĩ trên đảo Zmiinyi đều tự nguyện hạ vũ khí khi hải quân Nga tiến vào.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp