Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêu diệt 821 mục tiêu quân sự của Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 26/02/2022 17:01:40 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hầu hết các cuộc tấn công đều được thực hiện vào ban đêm và sử dụng tên lửa hành trình.

Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov trong cuộc họp báo hôm nay 26/2 tuyên bố, quân đội nước này đã phá hủy 821 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Trong số đó có 14 sân bay quân sự, 19 sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc, 24 hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Osa, 48 trạm radar. 7 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng, 9 máy bay không người lái, 87 xe tăng, nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép, 28 hệ thống pháo phản lực phóng loạt và 118 xe quân sự”, tướng Konashenkov nói.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêu diệt 821 mục tiêu quân sự của Ukraine - 1

Thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga (Ảnh: Bộ quốc phòng Nga)

Cũng theo tướng Konashenkov, hải quân Nga đã phá hủy 8 tàu quân sự của hải quân Ukraine trong các cuộc tấn công.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga nói, hầu hết các cuộc tấn công của nước này đều diễn ra vào ban đêm, sử dụng tên lửa hành trình để vô hiệu hóa các cơ sở quân sự ở Ukraine.

"Trong đêm (25/2), Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, sử dụng tên lửa hành trình trên không và trên biển nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine", tướng Konashenkov nói.

Ông Konashenkov nói rằng các lực lượng vũ trang Nga đã thiết lập toàn quyền kiểm soát đối với thành phố Melitopol ở miền nam Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã "tiêu diệt 2.800 quân Nga" kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine (24/2).

Reuters dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar nói, lực lượng Nga đã mất khoảng 2.800 binh sĩ và 80 xe tăng trong cuộc tấn công vào Ukraine.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp