Nga điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay ném bom của Mỹ

Quân sựChủ Nhật, 17/10/2021 15:57:14 +07:00
(VTC News) -

Hôm 17/10, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga điều một máy bay chiến đấu hộ tống máy bay Mỹ trên biển Nhật Bản.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ quân đội Nga, máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ trên biển Nhật Bản.

Nguồn tin cho biết máy bay ném bom Mỹ vẫn hoạt động trong không phận quốc tế không hề xâm phạm biên giới Nga.

Nga điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay ném bom của Mỹ - 1

Máy bay ném bom B-1B của không quân Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Trong một vụ việc khác vào ngày 15/10, một tàu chiến Nga đã chặn khu trục hạm Mỹ khi tàu này cố gắng xâm phạm lãnh hải Nga.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, thủy thủ đoàn của tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Tributs thuộc Hạm đội Thái Bình Dương nước này đã gửi thông điệp cảnh báo tàu khu trục USS Chafee của Mỹ rằng nó "đang ở trong khu vực giới hạn hoạt động, vùng biển này đang diễn ra các cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc".

USS Chafee sau đó đã đổi hướng khi tàu chiến Nga bắt đầu áp sát, hai bên chỉ cách nhau chưa đầy 60m.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ việc xảy ra trong lúc hải quân Nga – Trung đang tập trận ở biển Nhật Bản.

Tuy nhiên, phía Washington nói rằng thông tin này là sai sự thật.

Theo quân đội Mỹ, tàu chiến Nga tiếp cận USS Chafee trong lúc nó đang tiến hành các hoạt động thường lệ trong vùng biển quốc tế ở biển Nhật Bản. Các tương tác giữa hai tàu trong vụ việc diễn ra “an toàn và chuyên nghiệp”. 

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về sự việc giữa hai tàu hải quân của chúng tôi là sai sự thật. Tại mọi thời điểm, USS Chafee đều tiến hành các hoạt động phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế”, quân đội Mỹ tuyên bố. 

Trần Trang(Nguồn: Hindustan Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp