Nga - Belarus tập trận không quân chung

Thời sự quốc tếThứ Hai, 16/01/2023 16:01:36 +07:00
(VTC News) -

Hôm 15/1, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết lực lượng hàng không vũ trụ Nga và Belarus chuẩn bị tham gia các cuộc tập trận chiến thuật chung.

Theo Belarus, cuộc tập trận không quân của nước này với Nga có tính chất phòng thủ để chuẩn bị cho các nhiệm vụ chiến đấu có thể xảy ra. "Cuộc tập trận hoàn toàn mang tính chất phòng thủ", Pavel Muraveyko, Phó Thư ký thứ nhất của Hội đồng An ninh Belarus cho biết trên Telegram của Bộ Quốc phòng Belarus.

Nga - Belarus tập trận không quân chung - 1

Nga - Belarus tổ chức nhiều cuộc tập trận chung trong năm 2022. (Ảnh: TASS)

"Đó sẽ là loạt các biện pháp chuẩn bị cho lực lượng không quân của chúng tôi và Nga thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu có liên quan", ông Pavel Muraveyko cho hay.

Cộc tập trận kéo dài đến ngày 1/2 bao gồm huấn luyện "trinh sát trên không, đối phó các cuộc không kích, yểm trợ trên không cho những mục tiêu quan trọng và thông tin liên lạc".

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Belarus đã thực hiện nhiều cuộc tập trận quân sự, gồm cuộc tập trận toàn diện quy mô lớn vào cuối tháng 8 và một số cuộc tập trận quy mô nhỏ với Nga. Minsk cũng bổ sung thêm các loại vũ khí và thiết bị quân sự cho cuộc tập trận.

Quân đội Nga gia tăng hiện diện ở Belarus thời gian gần đây, ngay cả trước khi xung đột giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng, Belarus đã cho phép các lực lượng Nga thực hiện các cuộc tập trận quân sự trên lãnh thổ của mình.

Ukraine liên tục cảnh báo về các cuộc tấn công có thể xảy ra từ Belarus. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nước này phải sẵn sàng ở biên giới với Belarus.

Điện Kremlin phủ nhận việc Nga đang gây áp lực buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc xung đột ở Ukraine. 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn