NATO tập trận ở Kosovo

Thời sự quốc tếThứ Hai, 19/12/2022 10:40:30 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do NATO lãnh đạo (KFOR) chuẩn bị tập trận quân sự chiến thuật tại Kosovo.

Hôm 18/12, phái bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Kosovo cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do NATO lãnh đạo (KFOR) sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự “chiến thuật” trong những ngày tới tại Kosovo.

“KFOR sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự gần căn cứ của mình ở khu vực làng Novo Selo”, KFOR thông báo trên Twitter.

NATO tập trận ở Kosovo - 1

Binh sĩ KFOR tuần tra gần biên giới Kosovo - Serbia. (Ảnh: AP)

“Cuộc tập trận nhằm huấn luyện các đơn vị KFOR trong việc đảm bảo quyền tự do di chuyển trong tình huống ứng phó với khủng hoảng. Cuộc tập trận sẽ bao gồm loạt các hoạt động hậu cần và mô phỏng chiến thuật”, thông báo của KFOR cho biết thêm.

Theo RT, "quyền tự do đi lại” mà KFOR đề cập có thể ám chỉ việc dỡ bỏ các chướng ngại vật mà cộng đồng người thiểu số Serbia ở Kosovo đã dựng lên xung quanh lãnh thổ này hồi đầu tháng để chống lại sự xâm nhập của lực lượng an ninh Kosovo.

Tuần trước, rào chắn được dựng lên sau khi cảnh sát Kosovo bắt giữ một sĩ quan người Serbia, với cáo buộc sĩ quan này tấn công một trong những đội tuần tra của họ.

Hôm 15/12, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic yêu cầu KFOR cho phép nước này triển khai 1.000 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát Serbia đến Kosovo, nhấn mạnh hành động này phù hợp với Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã góp phần chấm dứt chiến dịch ném bom của NATO vào Nam Tư cũ năm 1999, cho phép Belgrade cử nhân viên quân đội và cảnh sát đến Kosovo trong một số tình huống nhất định, trong đó có trường hợp “cuộc sống bình thường và yên bình” của người dân ở đó bị đe dọa.

KFOR vẫn chưa phản hồi yêu cầu của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Theo truyền thông Mỹ, hôm 16/12, KFOR cho biết “đang đánh giá” yêu cầu này. Một ngày sau đó, KFOR công bố mở rộng kế hoạch triển khai lực lượng ở phía bắc Kosovo.

Hôm 14/12, Tổng thống Kosovo Vjosa Osmani, Thủ tướng Albin Kurti và Chủ tịch Nghị viện Glauk Konjufca cùng ký văn bản, nộp cho Cộng hòa Séc, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) để xin gia nhập liên minh này.

Hồi tháng 5, ông Albin Kurti cho biết vùng lãnh thổ này muốn trở thành thành viên của NATO và EU.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn