Nga bác cáo buộc đánh cắp dữ liệu vaccine COVID-19 của phương Tây

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 17/07/2020 08:59:45 +07:00
(VTC News) -

Nga lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng các tin tặc nước này cố gắng đánh cắp dữ liệu vaccine COVID-19.

Hãng tin TASS dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng, Nga không thực hiện bất kỳ vụ tấn công mạng nào vào các công ty dược phẩm và viện nghiên cứu ở Anh.

Theo ông Peskov, các cáo buộc của phía Anh là không có bằng chứng xác thực.

Nga bác cáo buộc đánh cắp dữ liệu vaccine COVID-19 của phương Tây - 1

Nga bác cáo buộc đánh cắp dữ liệu vaccine COVID-19 của phương Tây. (Ảnh minh họa)

Trước đó, trung tâm an ninh mạng quốc gia của Anh trước đó cùng ngày cho rằng, các tin tặc được nhà nước Nga hậu thuẫn đang cố gắng đánh cắp dữ liệu vaccine COVID-19 và các nghiên cứu điều trị từ các tổ chức học thuật và dược phẩm trên khắp thế giới. Ngay sau Anh, Mỹ cũng có cáo buộc tương tự.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab khẳng định Anh sẽ làm việc với các đồng minh để thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Cùng ngày 16/7, Anh cũng cho rằng Nga đã cố gắng can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử năm 2019 của nước này, bằng cách mua bất hợp pháp các tài liệu nhạy cảm liên quan đến thỏa thuận thương mại tự do của Anh với Mỹ và rò rỉ chúng lên mạng.

Nga trước đó đã phải đối mặt với các cáo buộc cố gắng gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ở Mỹ và Pháp, nhưng đều phủ nhận can thiệp đến chuyện của nước khác. 

Ông Leon Slutsky, thành viên Hạ viện Nga cho rằng các cáo buộc của Anh về việc can thiệp bầu cử sẽ làm suy yếu mối quan hệ vốn đang tồi tệ giữa hai nước. Nhà lập pháp Nga gọi những lời cáo buộc của Anh là "chống Nga vô nghĩa". 

"Giới lãnh đạo Anh lại một lần nữa mắc phải những sai lầm chống Nga và không chỉ làm suy yếu mối quan hệ với Matxcơva mà còn cả chính chính quyền của họ", ông nói.

Trong khi đó, giai đoạn thứ hai của một thử nghiệm vaccine COVID-19 ở Nga dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 3/8, theo người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, ông Kirill Dmitriev. Nga đang phát triển 26 loại vaccine ngừa COVID-19.

Vũ Anh Tuấn/VOV1
Bình luận
vtcnews.vn