Thúc đẩy phát triển thị trường dược liệu y học cổ truyền Việt – Nga

Tin nhanh 24hThứ Ba, 14/07/2020 18:00:00 +07:00
(VTC News) -

Hội Hữu nghị Việt – Nga muốn thúc đẩy hợp tác trao đổi sản phẩm dược liệu giữa thị trường Việt Nam và Nga, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân hai nước.

Ngày 14/7, tại Trụ sở Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (Hà Nội) diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga và Hội Nam Y Việt Nam về hợp tác phát triển các sản phẩm dược liệu giữa thị trường Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ trì buổi làm việc có Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt – Nga, Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh và Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Đức Đoàn.

Thúc đẩy phát triển thị trường dược liệu y học cổ truyền Việt – Nga - 1

Đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga và Hội Nam Y Việt Nam thảo luận về triển vọng hợp tác.

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi thiết lập cơ chế hợp tác nhằm xúc tiến, hỗ trợ cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm dược liệu giữa thị trường Việt Nam và LB Nga, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân hai nước. Ngoài ra hai bên cũng thảo luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về trồng, bào chế và bảo quản dược liệu.

Theo đó thông qua Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Hội Nam Y Việt Nam đề nghị phía Nga hỗ trợ giống những cây thuốc quý có thể trồng tại Việt Nam; đưa các dược phẩm Nga được bào chế từ cây cỏ thiên nhiên, các sản phẩm từ nhung gạc hươu sang thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, xúc tiến đưa các dược phẩm được bào chế từ thảo dược của Việt Nam sang thị trường Nga và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển hội y học cổ truyền của mỗi nước.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất một số vấn đề như thành lập đoàn công tác chung để cùng nhau khảo sát, nắm bắt tình hình và nhu cầu của thị trường hai nước; nghiên cứu mở các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền nhằm phục vụ cho người Nga sinh sống và công tác tại Việt Nam.

Đồng thời 2 bên nghiên cứu mở các cơ sở hợp tác tại Nga để hỗ trợ phát triển các sản phẩm y học cổ truyền Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành y học cổ truyền Việt Nam cho nước bạn.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn