NATO chia rẽ về chi phí hỗ trợ Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Litva

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/07/2023 12:14:18 +07:00
(VTC News) -

Gánh nặng ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine đang tạo nên sức ép lớn lên liên minh quân sự NATO, trong khi xung đột ngày càng leo thang.

Tờ Politico dẫn lời các nguồn tin riêng cho biết, việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đang tạo nên gánh nặng về lâu dài cho NATO. Nhiều vấn đề lớn lẽ ra phải được liên minh này thống nhất từ sớm nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thống nhất của tất cả các thành viên.

Cũng theo Politico, trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva, các nước thành viên vẫn chưa thể thống nhất về một kế hoạch hỗ trợ ngân sách lâu dài cho Ukraine. Nhiều nước NATO ngày càng tỏ ra lo lắng về “thời gian và ngân sách nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev”.

Tuy nhiên, trước công chúng, các quan chức NATO và Mỹ vẫn thể hiện liên minh này vẫn đang thống nhất về mục tiêu chung khi hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Xung đột Ukraine vẫn sẽ là nội dung chính được các nước thành viên NATO đưa ra thảo luận tại hội nghị thưởng đỉnh sắp diễn ra ở Litva. (Ảnh: Politico)

Xung đột Ukraine vẫn sẽ là nội dung chính được các nước thành viên NATO đưa ra thảo luận tại hội nghị thưởng đỉnh sắp diễn ra ở Litva. (Ảnh: Politico)

Thông qua hội nghị thượng đỉnh lần này, NATO muốn cho các thành viên thấy một liên minh thống nhất bất chấp những khó khăn hiện tại, cũng như cam kết hỗ trợ Ukraine đến khi nào cần thiết.

“Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rõ chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine đến khi nào cần thiết và cung cấp mọi thứ mà họ cần”, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói.

Cũng theo Politico, cam kết của Mỹ và NATO đối với hỗ trợ cho Ukraine có thể có thể phục vụ các mục tiêu đối nội của Washington, cụ thể là củng cố vị thế của ông Biden và Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

Sự bất ổn chính trị ngày càng tăng ở Mỹ đang thúc đẩy Ukraine yêu cầu vũ khí nhiều hơn từ Washington để tránh kịch bản bầu cử tổng thống Mỹ tác động xấu đến viện trợ cho Kiev.

“Việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái tranh cử và nhiều ứng cử viên Đảng Cộng hòa bắt đầu đặt ra nghi vấn hoặc không ủng hộ chương trình viện trợ quân sự cho Ukraine có thể làm thay đổi cục diện hiện tại. Tôi hy vọng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sớm đạt các mục tiêu trên chiến trường để tranh bị vướng vào những bất ổn chính trị ở Mỹ khi cuộc bầu cử đang đến gần”, bà Hagar Chemali - cựu quan chức chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama cho biết.

Hơn nữa, để tránh đẩy liên minh NATO vào tình thế đối đầu với Nga, khối này nên tăng viện trợ cho Ukraine hơn là rút ngắn việc kết nạp thành viên với Kiev.

“Đó là dấu hiệu cho thấy sự thống nhất chung của các thành viên NATO đối với cuộc xung đột và ưu tiên hiện tại là tạm hoãn việc kết nạp Ukraine càng lâu càng tốt”, chuyên gia Rachel Rizzo thành viên Trung tâm Châu Âu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương nhận định.

“NATO phải thể hiện họ là một liên minh đoàn kết tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Vì vậy cách tiếp cận dễ dàng nhất ở đây là đưa ra các mục tiêu ngắn hạn, còn các mục tiêu dài hạn cần nhiều thời gian hơn để đạt sự thống nhất của các nước thành viên”, bà Rizzo nói.

NATO dường như bị chia rẽ trong việc đưa ra lộ trình kết nạp rõ ràng cho Ukraine, trong khi các quốc gia thành viên chủ chốt, bao gồm cả Mỹ không muốn thúc đẩy việc kết nạp diễn ra quá nhanh. Gần đây, ông Biden từng cảnh báo rằng việc mời Kiev tham gia liên minh lúc này sẽ có nguy cơ đưa khối quân sự này vào cuộc chiến với Nga.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn