Mỹ: Xả súng ở cơ sở hơn 4.000 nhân viên, 8 người chết

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 16/04/2021 15:13:31 +07:00
(VTC News) -

Ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi một tay súng nã đạn vào cơ sở của hãng chuyển phát nhanh FedEx ở thành phố Indianapolis, bang Indiana, Mỹ cuối ngày 15/4.

Nghi phạm sau đó cũng tự sát tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết nhiều người khác được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương.

Phát ngôn viên Sở cảnh sát Indianapolis Genae Cook nói cảnh sát đã lập tức tới hiện trường sau khi nhận được thông báo về vụ nổ súng vào 23h. 

"8 người chết do đạn bắn", bà Cook cho hay. Con số này không bao gồm tay súng. 

Mỹ: Xả súng ở cơ sở hơn 4.000 nhân viên, 8 người chết - 1

Hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: USA Today)

Theo bà Cook, còn quá sớm để biết liệu tay súng có phải là nhân viên của cơ sở hay không. Cũng không rõ động cơ của y. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. 

Trong một tuyên bố, FedEx cho biết: "An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc để thu thập thêm thông tin và đang hợp tác với các cơ quan điều tra". 

Cơ sở xảy ra vụ xả súng có hơn 4.000 người làm việc.

Một nhân chứng giấu tên nói với truyền thông địa phương anh nghe thấy tiếng súng khi đang làm việc và nhìn lên thấy kẻ thủ ác. Khi cúi xuống, anh ta nghe thấy thêm nhiều tiếng súng khác. 

Người này sau đó chạy ra khỏi tòa nhà và nhìn thấy một người khác gục dưới mặt đất. 

Hàng loạt các vụ việc xả súng xảy ra tại Mỹ trong các tuần gần đây.

Hồi đầu tháng 4, Tổng thống Biden công bố một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm kiềm chế bạo lực súng đạn.

"Bạo lực súng đạn ở đất nước này là một dịch bệnh và là một nỗi xấu hổ với thế giới. Vì Chúa, điều này phải dừng lại", ông Biden nhấn mạnh. 

Theo các sắc lệnh mới của ông Biden, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tăng cường truy quét nhằm giảm sự gia tăng của "súng ma" và hỗ trợ các bang thông qua “luật cờ đỏ” kiểm soát lý lịch người sở hữu súng. 

Song Hy(Nguồn: NBC )
Bình luận
vtcnews.vn