Mỹ tìm cách chuyển tên lửa S-300 cho Ukraine, tăng viện trợ quân sự lên 1 tỷ USD

Quân sựThứ Tư, 16/03/2022 11:43:00 +07:00
(VTC News) -

Mỹ được cho là đang tìm cách cung cấp hệ thống phòng không tầm xa S-300 cho Ukraine sau khi thỏa thuận chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Kiev không thành.

Theo CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm cách “mua lại” các hệ thống phòng không tầm xa S-300 do Liên Xô chế tạo từ một số nước đồng minh, đây được xem là phương án mới nhằm cung cấp thêm vũ khí phòng vệ cho Ukraine.

Đề xuất này được đưa ra sau khi Mỹ đã từ chối đề xuất của Ba Lan về việc chuyển toàn bộ phi đội 23 tiêm kích MiG-29 của Warsaw cho Kiev thông qua Mỹ. Washington cho rằng kế hoạch trên là bất khả thi vì nó có thể kéo NATO vào nguy cơ xung đột với Nga.

Mỹ tìm cách chuyển tên lửa S-300 cho Ukraine, tăng viện trợ quân sự lên 1 tỷ USD - 1

Mỹ muốn tăng cường viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine thông qua gói ngân sách bổ sung hơn 800 triệu USD. (Ảnh: CNN)

Cũng theo CNN, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu sức ép lớn từ các nhà lập pháp nước này về việc chuyển thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ngày càng mở rộng.

Hiện tại Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm cách xác minh các nước đồng minh nào hiện đang sở hữu hệ thống phòng không S-300, đồng thời đánh giá khả năng chuyển giao các hệ thống này cho Ukraine.

Ở một chiều hướng khác, chính quyền của ông Biden nhiều khả năng sẽ sớm công bố một gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 800 triệu cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ của Mỹ cho chính quyền Kiev lên hơn 1 tỷ USD.

RT dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết khoản viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine sẽ sớm được đưa ra trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, quan chức này không nói rõ những thiết bị quân sự nào sẽ được đưa vào trong khoản viện trợ sắp tới, trong khi đó gói ngân sách trước đó hầu hết đều tập trung vào việc mua sắm các loại vũ khí chống tăng hoặc tên lửa phòng không giúp quân đội Ukraine ngăn chặn hiệu quả các lực lượng của Nga.

Trước đó vào đầu tuần Tổng thống Biden đã ký thành luật một dự luật tài chính trị giá 1,5 nghìn tỷ USD bao gồm 13,6 tỷ đô la "hỗ trợ nhân đạo và an ninh" cho Ukraine.

Động thái trên của Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lặp lại lời kêu gọi các quốc gia phương Tây áp đặt vùng cấm bay hoặc cung cấp cho Ukraine máy bay quân sự và hệ thống phòng không trong bối cảnh Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mỹ tìm cách chuyển tên lửa S-300 cho Ukraine, tăng viện trợ quân sự lên 1 tỷ USD - 2

Hệ thống phòng không S-300 của quân đội Ukraine. (Ảnh: Dylan Malyasov)

Một trợ lý của đảng Cộng hòa tại Thượng viện nói với CNN rằng các nghị sỹ sẽ thúc giục Nhà Trắng tìm kiếm trong số các đồng minh và đối tác, không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới, nước nào có thể bàn giao hệ thống S-300 hoặc các hệ thống phòng không tiên tiến khác cho Ukraine, đổi lại sự “bù đắp” từ Mỹ.

S-300 là một trong những hệ thống phòng không chủ lực của quân đội Ukraine hiện tại, nó được Liên Xô đưa vào trang bị từ cuối những năm 1970. Hầu hết các phiên bản S-300 của Ukraine đều đã lạc hậu, trong khi đó Nga vẫn không ngừng nâng cấp và cải tiến loại vũ khí này.

Hiện nay Nga gần như là quốc gia xuất khẩu độc quyền các hệ thống S-300 trên thế giới. Các nước đồng minh của Mỹ ở NATO chỉ có Bulgaria, Hy Lạp và Slovakia là sở hữu S-300.

Trà Khánh(Theo RT, CNN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp