Tình hình Ukraine ngày 16/3: Thủ đô áp đặt giới nghiêm, lãnh đạo 3 nước tới Kiev

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/03/2022 07:22:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 15/3, Thị trưởng thành phố Kiev tuyên bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô trong khi lãnh đạo 3 nước EU lên tàu tới thủ đô của Ukraine.

Theo thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, lệnh giới nghiêm tại thành phố sẽ có hiệu lực từ 20h (giờ địa phương) ngày 15/3 đến 7h địa phương ngày 17/3 (0h ngày 18/3 giờ Việt Nam). Trong thời gian này, người dân bị cấm di chuyển trong thành phố mà không có giấy thông hành, ngoại trừ việc tới nơi trú bom. Thị trưởng Kiev nhận định đây là một thời điểm khó khăn và kêu gọi người dân sẵn sàng ở nhà cũng như nơi trú ẩn trong hai ngày tới. Kiev từng áp đặt lệnh giới nghiêm hôm 26/2, 2 ngày sau khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu.

Tình hình Ukraine ngày 16/3: Thủ đô áp đặt giới nghiêm, lãnh đạo 3 nước tới Kiev - 1

Bộ Nội vụ Ukraine công bố hình ảnh khói bao trùm tháp truyền hình ở Kiev hôm 1/3. 

Xung đột ở Ukraine được cho là đang ở giai đoạn bước ngoặt, khi các bên có thể tiến tới thỏa thuận hoặc sẽ phát sinh những hoạt động quân sự mới.

Nhiều tiếng nổ lớn ở trung tâm thủ đô Kiev

Theo AFP, ở trung tâm thủ đô Kiev sáng 15/3 đã nghe thấy những tiếng nổ lớn. Phóng viên AFP nhìn thấy cột khói bốc lên từ xa nhưng không thể đến đó do lệnh giới nghiêm.

Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch và thắt chặt vòng vây xung quanh thủ đô Kiev trong khi các bên nối lại các cuộc đàm phán. Trước đó, Moskva tuyên bố không loại trừ khả năng kiểm soát các thành phố lớn.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực Kherson, thu được một số vũ khí.

Nga tung ra loạt biện pháp trừng phạt

Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/3 thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Thủ tướng Canada và hơn 300 nghị sĩ nước này. Trước đó cùng ngày, Nga thông báo trừng phạt Tổng thống Joe Biden và một loạt quan chức Mỹ cấp cao.

Nga đưa ra các biện pháp trừng phạt sau khi các nước phương Tây công bố loạt trừng phạt nhắm vào kinh tế nước này. Nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước và kìm chế giá cả leo thang, Nga hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng, trong đó mới nhất là hạn chế xuất khẩu ngũ cốc sang các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU). EEU là một liên minh kinh tế chính thức hoạt động vào đầu năm 2015 bao gồm các nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga, và Kyrgyzstan.

Tại Liên hợp quốc, Moskva đệ trình dự thảo nghị quyết về tình hình nhân đạo tại Ukraine, kêu gọi các bên bỏ phiếu cho nghị quyết này vào ngày 16/4.

Tình hình Ukraine ngày 16/3: Thủ đô áp đặt giới nghiêm, lãnh đạo 3 nước tới Kiev - 2

Moskva đệ trình dự thảo nghị quyết về tình hình nhân đạo tại Ukraine. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng 3 nước lên tàu tới Kiev

Theo CNN, Thủ tướng Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovenia đến thủ đô Kiev của Ukraine bằng tàu hỏa để bày tỏ “sự ủng hộ rõ ràng của Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine, cũng như tự do và độc lập của quốc gia này”, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala viết trên Twitter. Văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận chuyến thăm.

Như vậy, đây sẽ là những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Kyiv kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine hôm 24/2.

Lebanon lên danh sách tình nguyện viên tới Ukraine

RIA Novosti đưa tin rằng Lebanon đang lên danh sách tình nguyện viên muốn tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Donbass, Ukraine. Danh sách đầu tiên dự kiến hoàn thành vào cuối tuần.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin nói trong cuộc họp với hội đồng an ninh về việc sẵn sàng để tình nguyện viên đến tham gia chiến dịch tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo có khoảng 16.000 tình nguyện viên, trong đó có những người ở Trung Đông, sẵn sàng tới tham gia chiến sự.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine cho biết 20.000 người từ 52 quốc gia tình nguyện tới giúp quân chính phủ Ukraine.

Việc tham gia của các tình nguyện viên nước ngoài ở xung đột Ukraine đặt ra những câu hỏi về tính hợp pháp.

Phương Anh(Tổng hợp )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp