Mỹ - Philippines chưa 'ngã ngũ' thoả thuận thăm viếng VFA

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 30/07/2021 11:29:17 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm Philippines ngày 30/7, tuy nhiên chưa rõ hai bên đã thống nhất thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) hay chưa.

Hôm 29/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến thăm đến Philippines, gặp Tổng thống Rodrigo Duterte. Tại cuộc gặp, người đứng đầu Lầu Năm Góc tin tưởng rằng “tăng cường tiếp xúc và đẩy mạnh hợp tác” có thể thúc đẩy hơn nữa liên minh Manila và Washington.

Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết, Bộ trưởng Lloyd Austin và Tổng thống Rodrigo Duterte đã có cuộc trò chuyện “cởi mở và thẳng thắn”. Hai bên nhất trí, Philippines và Mỹ nên tăng cường hợp tác trong việc chống lại đại dịch COVID-19, tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy trên lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Mỹ - Philippines chưa 'ngã ngũ' thoả thuận thăm viếng VFA - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: PCOO)

“Hai bên nhất trí rằng, liên minh Manila và Washington có thể được củng cố hơn nữa thông qua tăng cường tiếp xúc và hợp tác hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực ứng phó với đại dịch, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có cuộc chiến chống tội phạm ma túy bất hợp pháp, nâng cao khả năng thực thi pháp luật trên biển…”, Văn phòng Tổng thống Philippines cho hay.

Bộ trưởng Lloyd Austin và Tổng thống Rodrigo Duterte cũng thảo luận về thực trạng và hướng đi của quan hệ hai nước thời gian tới, trong bối cảnh hai quốc gia kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 70 năm ra đời Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) giữa Mỹ và Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin "bày tỏ sự rất tôn lớn trọng người dân Philippines và Mỹ muốn có một mối quan hệ bền chặt với Philippines như một đối tác có chủ quyền bình đẳng".

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ hai bên đã trao đổi các nội dung gì liên quan đến thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) vốn nhận được sự quan tâm của dư luận. Tháng trước, Philippines lần thứ ba tạm ngưng việc hủy thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại nước này. Việc đình chỉ sẽ kéo dài 6 tháng.

Thỏa thuận VFA giữa Mỹ và Philippines có hiệu lực từ năm 1999, đặt ra các quy định pháp lý cho phép hàng nghìn lính Mỹ luân phiên ra vào Philippines nhằm mục đích tập trận và luyện tập. Năm 2020, ông Duterte đơn phương tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận vì bất bình trước việc một thượng nghị sĩ Philippines bị Mỹ từ chối cấp visa.

Một ngày trước khi gặp Tổng thống Duterte, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin bày tỏ mong muốn được thảo luận về việc gia hạn VFA với các quan chức Philippines. Theo kế hoạch, ông Lloyd Austin cũng sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana vào hôm nay 30/7.

Philippines là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du đến các nước Đông Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Trước đó, ông đã thăm Singapore và Việt Nam.

Trong bài phát biểu tại Singapore hôm 27/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, các yêu sách sâu rộng của Bắc Kinh ở Biển Đông là "không có cơ sở”, bày tỏ kế hoạch làm sâu sắc hơn quan hệ với các đồng minh và các quốc gia thân thiện trong khu vực.

Kông Anh(Nguồn: Rappler)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp