Mỹ liệt loạt thực thể Trung Quốc vào danh sách đen thương mại

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/03/2023 14:31:18 +07:00
(VTC News) -

Hôm 2/3, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thêm 37 công ty vào danh sách đen thương mại, trong đó nhiều công ty từ Trung Quốc.

Trong danh sách Bộ Thương mại Mỹ công bố có BGI Research và BGI Tech Solutions (Hong Kong). Hai công ty này bị cáo buộc gây ra “rủi ro đáng kể” trong việc thực thi chính sách của Chính phủ Trung Quốc.

“Hành động của các thực thể này liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu di truyền có nguy cơ làm chệch hướng các chương trình quân sự của Trung Quốc", Bộ Thương mại Mỹ cho hay.

Mỹ liệt loạt thực thể Trung Quốc vào danh sách đen thương mại - 1

 Công ty di truyền học BGI của Trung Quốc nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, công ty điện toán đám mây Inspur bị cáo buộc mua hàng hóa của Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc.

Bộ Thương mại đã thêm 26 thực thể khác của Trung Quốc vào danh sách đen, khiến các công ty này không nhận được hàng từ nhà cung cấp của Mỹ.

Danh sách đen thương mại cũng bao gồm một số thực thể mà Bộ Thương mại Mỹ cho biết đang cung cấp hàng hoá cho một thực thể bị trừng phạt ở Iran và 3 công ty ở Nga, Belarus và Đài Loan. Những công ty này đang hỗ trợ cho quân đội Nga.

“Khi xác định các thực thể gây lo ngại về an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại đối với Mỹ, chúng tôi thêm vào danh sách đen để có thể kiểm soát các giao dịch của những công ty này”, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ Thea Kendler cho biết.

Động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden có khả năng làm leo thang căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, vốn đã bị mắc kẹt trong cuộc chiến công nghệ nhiều năm.

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đặc biệt lên cao kể từ khi chính quyền ông Biden bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ vào tháng trước.

Gần đây, Mỹ lo ngại Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Nga, cảnh báo sẽ trừng phạt mạnh tay nếu điều đó xảy ra.

Kông Anh(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn