Mỹ: Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc từng được phát hiện ở Trung Đông

Thời sự quốc tếThứ Ba, 14/02/2023 10:08:18 +07:00
(VTC News) -

Không quân Mỹ cho biết khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã được phát hiện ở Trung Đông.

Hôm 12/2, không quân Mỹ cho hay, họ đã phát hiện các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trên khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Trung Đông. Tuy nhiên, những khinh khí cầu này dường như không gây nguy hiểm cho các lực lượng Mỹ hoặc đồng minh.

Trung tướng Alexus Grynkewich, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ, thuộc CENTCOM cho biết: "Trước đây, chúng tôi đã phát hiện khinh khí cầu tầm cao trong khu vực, nhưng chúng không phải là mối đe dọa, không phải là vấn đề đáng lo ngại".

 Mỹ: Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc từng được phát hiện ở Trung Đông - 1

Khinh khí cầu Trung Quốc được phát hiện tại Montana, Mỹ hôm 1/2. (Ảnh: AP)

Tiết lộ này được đưa ra sau khi một chiến đấu cơ F-22 bắn hạ một khinh khí cầu do thám Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào hôm 4/2. 

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, khinh khí cầu bị bắn rơi hồi đầu tháng này là một phần của "đội khinh khí cầu được Trung Quốc phát triển để tiến hành các hoạt động do thám". 

“Khi nhìn vào phạm vi của khinh khí cầu này - hoạt động trên ít nhất năm châu lục ở các khu vực như Mỹ Latinh, Nam Mỹ, Đông Nam Á, Đông Á và châu Âu, đó là lý do Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá Trung Quốc vẫn là thách thức", Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Patrick Ryder cho hay vào tuần trước. 

Hôm 9/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh rằng đây là khí cầu dân dụng Trung Quốc trôi vào không phận Mỹ do sự cố bất khả kháng.

Ba vật thể bay khác đã bị bắn hạ trong những ngày gần đây ở phía đông bắc Alaska, lãnh thổ Yukon của Canada và hồ Huron. Bản chất của những vật thể này và quốc gia xuất xứ đến nay vẫn chưa được xác định. Các nỗ lực phục hồi đang được tiến hành. 

Quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng liên quan đến vụ việc khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay vào lãnh thổ Mỹ. Washington coi vụ việc là một hành động khiêu khích của Bắc Kinh. Sự xuất hiện của khinh khí cầu do thám khiến Ngoại trưởng Antony Blinken hủy chuyến thăm dự kiến ​​tới Trung Quốc.

Kông Anh(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn