Mỹ, Indonesia sẽ đưa quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/09/2023 09:21:45 +07:00

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 6/9 có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo ở Thủ đô Jakarta.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, hai bên đã nhấn mạnh sức mạnh của quan hệ Mỹ- Indonesia, đồng thời công bố ý định đưa quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện.

Hai nước hy vọng sẽ tăng cường hợp tác trong tăng trưởng và phát triển kinh tế, năng lượng, các vấn đề hàng hải, quốc phòng, các vấn đề khu vực và toàn cầu, giao lưu nhân dân, kinh tế số và an ninh mạng, y tế toàn cầu, và xây dựng một tương lai bền vững.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại thủ đô Washington hồi tháng 7. (Ảnh: AFP)

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại thủ đô Washington hồi tháng 7. (Ảnh: AFP)

Phó Tổng thống Kamala Harris chúc mừng Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và bày tỏ sự ủng hộ đối với vai trò của Indonesia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phó Tổng thống Kamala Harris nhắc lại cam kết của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ chủ đề do Indonesia đề xuất cho Năm Chủ tịch ASEAN 2023 là "ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng" và ủng hộ việc thực hiện Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Kamala Harris và Tổng thống Joko Widodo thảo luận các cơ hội nhằm mở rộng hợp tác kinh tế bao gồm thông qua việc thực hiện Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng trị giá 20 tỷ USD. Hai bên cũng bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế và tự do hàng hải ở Biển Đông.

PV(VOV-Washington)
Bình luận
vtcnews.vn