Mỹ hỗ trợ Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 03/04/2022 07:15:00 +07:00
(VTC News) -

Các nhà điều tra Mỹ đến Trung Quốc hôm 2/4 nhằm hỗ trợ điều tra nguyên nhân sự cố khiến máy bay Boeing 737-800 chở 132 người gặp nạn.

Hôm 2/4, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết đang hỗ trợ các nhà điều tra Trung Quốc tải dữ liệu máy ghi âm buồng lái của máy bay China Eastern gặp nạn hôm 21/3.

Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ nói họ đang giúp Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc "tải xuống dữ liệu từ máy ghi âm buồng lái của chuyến bay 5735 China Eastern trong phòng thí nghiệm của chúng tôi ở Washington”. Mỹ cũng đã cử một đội điều tra đến Trung Quốc.

Mỹ hỗ trợ Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay - 1

Hiện trường vụ tai nạn máy bay của China Eastern Airlines. (Ảnh: Reuters)

Quyết định của Bắc Kinh gửi một phần bằng chứng quan trọng cho Washington để nhờ hỗ trợ cho thấy sự cấp thiết của cuộc điều tra vào thời điểm hai quốc gia đang có mâu thuẫn trong một số vấn đề khác. Máy ghi âm buồng lái được cho là sẽ cung cấp cho các nhà điều tra thông tin chi tiết về việc trao đổi giữa ba phi công của chuyến bay.

Chiếc Boeing 737-800 lao xuống một sườn núi ở miền nam Trung Quốc hôm 21/3 khiến 132 người trên máy bay thiệt mạng. Đây là thảm họa hàng không gây chết người lớn nhất Trung Quốc đại lục trong 28 năm. Cho đến nay, cả hai hộp đen của máy bay đều đã được tìm thấy.

NTSB cho biết thêm về các nhà điều tra Mỹ đã đến Trung Quốc. "Họ sẽ hạn chế tương tác với những người bên ngoài cuộc điều tra, áp dụng các giao thức an toàn tương tự như Thế vận hội Bắc Kinh, cho phép bắt đầu công việc ngay lập tức mà không cần cách ly kiểm dịch COVID-19", đơn vị này cho biết.

Chưa rõ đội điều tra Mỹ sẽ ở Trung Quốc bao lâu, nhưng có thể là vài tuần, theo phát ngôn viên NTSB.

CAAC News, tờ báo thuộc cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc, cho biết nhóm điều tra của NTSB gồm 7 người. Theo thỏa thuận quốc tế, NTSB có quyền tham gia điều tra vì máy bay được thiết kế và chế tạo tại Mỹ.

Một nhóm nhỏ của Boeing cũng đang đến Trung Quốc để hỗ trợ cuộc điều tra.

Sau cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, truyền thông nhà nước đưa tin rằng nguyên nhân vụ tai nạn cần được xác nhận sớm nhất có thể, đồng thời các thông tin phải được công bố công khai, kịp thời và minh bạch. Nếu tai nạn xảy ra do sơ suất, không chỉ nhân viên phụ trách mà các quan chức hàng đầu có liên quan cũng sẽ bị điều tra.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp