Trung Quốc kết thúc hoạt động tìm kiếm tại hiện trường vụ máy bay rơi

Thời sự quốc tếThứ Năm, 31/03/2022 14:22:19 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc đã tìm thấy hơn 40.000 mảnh vỡ của máy bay MU5735 gặp nạn, kết thúc hoạt động tìm kiếm tại hiện trường.

Hôm 31/3, ông Zhu Tao, quan chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết Trung Quốc đã hoàn thành công tác tìm kiếm và cứu hộ chính tại địa điểm xảy ra vụ rơi máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines vào tuần trước, và sẽ có báo cáo sơ bộ trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc.

Theo ông Zhu Tao, các nhà chức trách đã tiến hành phân tích sơ bộ về vụ tai nạn, dự đoán quỹ đạo, vị trí và lực tác động có thể xảy ra của máy bay khi chạm đất và đọc dữ liệu từ hệ thống radar kiểm soát không lưu.

Trung Quốc kết thúc hoạt động tìm kiếm tại hiện trường vụ máy bay rơi - 1

Trung Quốc nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, ông Zhu Tao cũng cho biết, đến nay hơn 40.000 mảnh vỡ và mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy và phần lớn các mảnh đã được vận chuyển đến nhà chứa máy bay.

Theo quy định quốc tế, trong vòng 30 ngày, cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ phải nộp báo cáo cho ICAO - tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tuy nhiên báo cáo này sẽ không được công bố công khai. Kết luận cuối cùng về vụ việc sẽ được đưa ra trong vòng một năm (có thể mất nhiều thời gian hơn) kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.

Hôm 29/3, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết, nhóm các nhà điều tra tai nạn máy bay và các chuyên gia kỹ thuật của Mỹ có thể đến Trung Quốc ngay trong tuần này để giúp làm sáng tỏ vụ rơi máy bay Boeing 737.

Máy bay số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern rơi xuống một khu vực rừng núi ở phía nam Trung Quốc khi đang trên đường từ thành phố Côn Minh đến Quảng Châu hôm 21/3, khiến toàn bộ 132 người trên khoang thiệt mạng.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay của China Eastern. Cơ quan chức năng của Trung Quốc đang tích cực điều tra. Hai hộp đen của máy bay đã được tìm thấy.

Bên cạnh việc giải mã dữ liệu từ hộp đen, các nhà điều tra cũng tiến hành phân tích các bộ phận thu thập được và trao đổi với các nhân chứng tại hiện trường.

Nhiều giả thuyết đặt ra về nguyên nhân của sự cố thảm khốc, song đến nay các nhà chức trách chưa đưa ra kết luận chính thức.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp