Mỹ: 'Hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là hiếu chiến'

Thế giớiThứ Ba, 13/05/2014 07:50:00 +07:00

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho hay, Mỹ và các nước khác quan ngại sâu sắc tới những hành động “hiếu chiến” mới đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho hay, Mỹ và các nước khác quan ngại sâu sắc tới những hành động “hiếu chiến” mới đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông đang căng thẳng kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan dầu HD981 trái phép ở vùng hải phận của Việt Nam hôm 1/5. Việt Nam đã tung ra các bằng chứng cho thấy, tàu Trung Quốc chủ động đâm va và bắn vòi rồng vào tàu Việt Nam. Phản bác lại điều này, Bắc Kinh còn mạnh miệng rằng, Việt Nam đã đâm vào tàu của họ 171 lần, song không đưa ra bất cứ chứng cứ nào. (!?)

Ngoại trưởng Mỹ Kerry (phải) bắt tay với người đồng cấp Singapore K. Shanmugam hôm 12/5.
Ngoại trưởng Mỹ Kerry (phải) bắt tay với người đồng cấp Singapore K. Shanmugam hôm 12/5. 
“Chúng tôi muốn thấy một bộ quy tắc ứng xử được lập ra. Chúng tôi muốn thấy điều này được giải quyết một cách hòa bình thông qua Luật biển, thông qua tòa án trọng tài hay bất cứ phương tiện nào khác, chứ không phải bằng các hành động gây hấn và đối đầu trực tiếp”, Ngoại trưởng Kerry phát biểu trước khi bước vào cuộc hội đàm với người đồng cấp Singapore K. Shanmugam tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm thứ 2 (12/5).

Sau đó, Ngoại trưởng Singapore Shanmugam lặp lại mong muốn của ông Kerry về việc các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc nhất trí tuân thủ theo Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, một nỗ lực để giúp giải quyết các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và năm quốc gia khác.

Trước hành động ngang ngược trên của Trung Quốc, phía Việt Nam đã yêu cầu họ rút giàn khoan HD981. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối làm điều đó với lập luận vô lý rằng, vùng lãnh hải mà họ đặt giàn khoan HD981 là “lãnh thổ vốn có” của họ.

>>Xem thêm clip: Người Mỹ phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

VTV

» Hung hăng phun vòi rồng, tàu Trung Quốc cố tạo bằng chứng giả
» Ngư dân Lý Sơn quyết tâm đạp sóng bám biển chủ quyền
» Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Chính nghĩa luôn ở phía VN

Theo Kiến thức

Bình luận
vtcnews.vn