Mỹ gia tăng áp lực, Trung Quốc nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng

Thời sự quốc tếThứ Hai, 02/11/2020 14:26:55 +07:00
(VTC News) -

Trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực lên Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thiết lập các chuỗi cung ứng độc lập để đảm bảo an ninh quốc gia và công nghiệp.

“Chúng ta phải cố gắng có ít nhất một nguồn thay thế cho các sản phẩm chính và các kênh cung cấp để tạo ra hệ thống dự phòng công nghiệp cần thiết”, Tạp chí Qiushi dẫn lời ý kiến phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, tác động của đại dịch COVID-19 làm bộc lộ những rủi ro tiềm ẩn trong các chuỗi cung ứng và công nghiệp của Trung Quốc, do đó cần các chuỗi cung ứng "độc lập, kiểm soát, an toàn và đáng tin cậy".

Mỹ gia tăng áp lực, Trung Quốc nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng  - 1

Trung Quốc quyết đa dạng hóa chuỗi cung ứng khi Mỹ gia tăng áp lực lên nước này. (Ảnh: Bloomberg)

Bài phát biểu hồi tháng 4 của ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường phát huy lợi thế của Trung Quốc, cho rằng cần thiết lập vị thế vững chắc của nước này trong các chuỗi công nghiệp quốc tế. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc củng cố vai trò là nhà lãnh đạo toàn cầu trong nền kinh tế kỹ thuật số, tích cực tham gia xây dựng các quy tắc quốc tế về tiền kỹ thuật số và thuế kỹ thuật số để tạo ra lợi thế cạnh tranh mới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp nhà nước, cho rằng đây là lực lượng đóng vai trò “trụ cột quan trọng và hỗ trợ cho quá trình phát triển quốc gia”. Theo ông Tập Cận Bình, doanh nghiệp nhà nước phải “mạnh hơn, tốt hơn và lớn hơn”, song cũng cần phải cải cách.

Ngoài ra, bài phát biểu hồi tháng 4 của ông Tập Cận Bình còn đề cập đến việc mở rộng nhu cầu trong nước, cải thiện chiến lược đô thị hóa, tối ưu hóa nguồn lực công nghệ, và ưu tiên môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Tuần trước, Bắc Kinh đã vạch ra các chiến lược để tự cung, tự cấp nhiều hơn khi công bố kế hoạch kinh tế 5 năm. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh, Mỹ liên tục gây áp lực buộc các đồng minh phải tránh xa thiết bị của gã khổng lồ công nghệ Huawei, cấm hàng chục công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc mua các linh kiện nguồn của Mỹ và thậm chí áp dụng lệnh cấm đối với TikTok của ByteDance và WeChat của Tencent.

Chi tiết ban đầu của kế hoạch 5 năm mà Trung Quốc vừa công bố nhấn mạnh nhu cầu tăng trưởng bền vững, cam kết phát triển thị trường nội địa mạnh mẽ. Giới chức Trung Quốc không nêu rõ tốc độ tăng trưởng mà Trung Quốc đặt ra trong giai đoạn này, nhưng cho biết Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia sẽ làm việc cụ thể để đệ trình lên Quốc hội nước này vào tháng 3 năm sau.

Theo bạn, ứng cử viên nào sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây?

Kông Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn