Mỹ đột kích diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Thời sự quốc tếThứ Hai, 17/04/2023 15:55:45 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Mỹ tiến hành cuộc đột kích bằng trực thăng ở đông bắc Syria, tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao IS.

CNN đưa tin, phát ngôn viên lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) Joe Buccino cho biết, quân đội Mỹ tiến hành cuộc đột kích bằng trực thăng ở phía đông bắc Syria vào sáng 17/4. Cuộc không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS, đây cũng là kẻ lập các kế hoạch của tổ chức khủng bố này.

"Chúng tôi tin rằng cuộc đột kích đã giết chết một thủ lĩnh cấp cao của IS ở Syria và cũng là kẻ lên kế hoạch cho các vụ tấn công khủng bố ở Trung Đông và châu Âu", phát ngôn viên CENTCOM Joe Buccino cho hay.

 Mỹ đột kích diệt thủ lĩnh IS ở Syria  - 1

Các binh sĩ quân đội Mỹ ở tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria. (Ảnh: AFP) 

Tuy nhiên, CENTCOM chưa cung cấp thông tin chi tiết về danh tính thủ lĩnh IS trong cuộc đột kích.

Theo phát ngôn viên Joe Buccino, ngoài thủ lĩnh cấp cao IS, hai cá nhân có vũ trang khác cũng bị quân Mỹ diệt gọn trong cuộc đột kích. 

Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để đảm bảo chiến dịch thành công. Không có quân nhân Mỹ hay dân thường nào bị thương, cũng không có trực thăng nào của Mỹ bị hư hại trong cuộc đột kích.

Mỹ vẫn tập trung vào nỗ lực tiêu diệt phần tử khủng bố IS ở Syria và Iraq. Đây là một phần của chiến dịch đang diễn ra của Mỹ nhằm ngăn chặn tổ chức khủng bố này hồi sinh.

CENTCOM cho biết, tuần trước, Mỹ đã bắt được một thành viên IS và hai cộng sự ở miền đông Syria trong một cuộc đột kích khác bằng trực thăng.

“Các hoạt động chống lại IS rất quan trọng đối với an ninh và sự ổn định của khu vực”, phát ngôn viên Joe Buccino nói sau cuộc đột kích.  

Hồi tháng 2, Liên hợp quốc cho biết IS ước tính có khoảng 5.000-7.000 thành viên và người ủng hộ trải rộng giữa Syria và Iraq, gần một nửa trong số đó là tay súng. 

Cuối năm ngoái, IS tuyên bố đã bổ nhiệm Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi làm thủ lĩnh tối cao, sau khi lãnh đạo trước đó bị tiêu diệt ở miền nam Syria.

Tổ chức IS từng nhận trách nhiệm thực hiện một số vụ tấn công chết người ở châu Âu trong những năm gần đây, bao gồm vụ tấn công vào tháng 11/2015 ở thủ đô Paris và các vùng ngoại ô khiến 130 người thiệt mạng và một vụ tấn công khác ở thành phố Nice của Pháp vào tháng 7/2016 khiến 86 người thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn