Mỹ chưa từ bỏ điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Thời sự quốc tếThứ Năm, 20/05/2021 11:20:21 +07:00
(VTC News) -

Các thành viên đảng Cộng hòa trong ủy ban tình báo hạ viện Mỹ cho biết có "bằng chứng tình huống đáng kể" cho thấy sự bùng phát COVID-19 từ Viện Virus học Vũ Hán.

Các quan chức này thúc giục chính phủ liên bang gây "áp lực nhiều hơn lên Trung Quốc" để cho phép một cuộc "điều tra đầy đủ đáng tin cậy" về nguồn gốc của đại dịch toàn cầu.

Họ công bố một báo cáo hôm 19/5, cho rằng "rất quan trọng đối với các chuyên gia y tế và chính phủ Mỹ khi hiểu được nguồn gốc của COVID-19", nhằm ngăn chặn "hoặc nhanh chóng giảm thiểu các đại dịch trong tương lai".

Mỹ chưa từ bỏ điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán - 1

(Ảnh minh họa: AP)

Báo cáo viết: “Các nỗ lực quốc tế nhằm tìm ra nguồn gốc thực sự của virus đã bị cản trở bởi sự thiếu hợp tác từ Trung Quốc. Tuy nhiên, bằng chứng tình huống quan trọng làm dấy lên những lo ngại rằng đợt bùng phát COVID-19 có thể là do rò rỉ từ Viện Vi rút học Vũ Hán".

Các quan chức này chỉ ra "lịch sử rò rỉ nghiên cứu phòng thí nghiệm dẫn đến lây nhiễm" của Trung Quốc. Đồng thời họ cũng nêu cảnh báo của các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc vào đầu năm 2017 rằng phòng thí nghiệm Vũ Hán đã tiến hành "nghiên cứu nguy hiểm" về virus corona mà không tuân theo "các quy trình an toàn cần thiết, dẫn đến nguy cơ bùng phát một đại dịch".

Đảng Cộng hòa cũng chỉ ra các báo cáo công khai rằng "một số nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Vũ Hán bị ốm với các triệu chứng giống COVID-19" vào mùa Thu năm 2019 và quân đội Trung Quốc "liên quan đến phòng thí nghiệm Vũ Hán".

Họ viết: "Ngược lại, rất ít bằng chứng tình huống xuất hiện để ủng hộ tuyên bố của Trung Quốc rằng COVID-19 là tự nhiên, từ một số loài khác lan sang người". Họ cho rằng Trung Quốc "đã không xác định được loài ban đầu được cho là đã lây lan virus, điều này rất quan trọng đối với giả thuyết bệnh bị truyền từ động vật sang người".

Trước đó, các thành viên đảng Cộng hòa trong ủy ban viết thư cho Tổng thống Biden và giám đốc tình báo quốc gia Avril Haines. Trong thư cáo buộc cộng đồng tình báo không cập nhật kịp thời về cuộc điều tra nguồn gốc của COVID-19 và không "thẳng thắn" về "quá trình họ đưa ra những tuyên bố có vẻ có thẩm quyền về nguồn gốc của virus - những kết luận hiện đang bị đặt dấu hỏi".

Các lá thư yêu cầu cộng đồng tình báo chuyển giao tất cả thông tin của họ về nguồn gốc của COVID-19, khả năng "hợp tác" giữa phòng thí nghiệm Vũ Hán và quân đội Trung Quốc, bằng chứng coronavirus bùng phát tự nhiên và có nguồn gốc từ động vật.

Bức thư đặt ra hạn chót cho việc cung cấp thông tin là ngày 31/5.

Nhà Trắng tháng trước tin rằng Trung Quốc đã "không minh bạch" trong việc công bố các phát hiện của họ về nguồn gốc của COVID-19, như một phần của báo cáo được viết với sự hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới.

Báo cáo gần như bác bỏ việc COVID-19 bùng phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và thay vào đó cho rằng việc bệnh lây truyền bệnh từ động vật sang người "rất có thể xảy ra."

Tổng thống Biden tháng trước cho biết ông chưa nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về nguồn gốc của COVID-19.

Phương Anh(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp