Mỹ cảnh báo đồng minh khi Triều Tiên thử tên lửa tầm xa

Thời sự quốc tếThứ Ba, 14/09/2021 06:39:58 +07:00
(VTC News) -

Mỹ cho rằng việc Triều Tiên thử nghiệm "tên lửa hành trình tầm xa" là hành động đe dọa các nước láng giềng.

Hôm 13/9, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) của quân đội Mỹ cho rằng, hoạt động thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên cho thấy nước này "tiếp tục tập trung phát triển chương trình quân sự. Đó là mối đe dọa đối với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế”.  

Cũng theo Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Washington cam kết bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại Hàn Quốc có sự hiện diện của khoảng  28.500 quân Mỹ.

Mỹ cảnh báo đồng minh khi Triều Tiên thử tên lửa tầm xa  - 1

Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, phát ngôn viên của Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho hay: "Tôi cho rằng, can dự ngoại giao là cách duy nhất để đạt được hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên”.

Trước đó, KCNA cho biết, Triều Tiên đã thực hiện thành công các vụ thử tên lửa hành trình tầm xa vào cuối tuần qua. Các tên lửa đã bay 1.500 km trước khi nhắm trúng mục tiêu và rơi xuống lãnh hải Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cho rằng, “việc phát triển tên lửa mang ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao khả năng răn đe, đảm bảo an ninh của quốc gia và ngăn chặn các hoạt động quân sự của các thế lực thù địch”.

Các trưởng đoàn đàm phán hạt nhân từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ gặp nhau trong tuần này tại Tokyo để tìm hiểu cách tiếp tục các nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẵn sàng xúc tiến các hoạt động ngoại giao để Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, song không cho thấy Washington sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Hồi tháng 8, Sung Kim, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, cho biết ông sẵn sàng gặp các quan chức Triều Tiên "bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào”.

Kông Anh(r)(Nguồn: France24)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp