Mỹ bố trí thêm tiêm kích F-35 tại căn cứ Alaska, áp sát biên giới Nga

Quân sựChủ Nhật, 20/12/2020 17:09:30 +07:00
(VTC News) -

Mỹ tiếp tục triển khai thêm máy bay chiến đấu F-35 tại căn cứ không quân Alaska, cách biên giới Nga ở Viễn Đông khoảng 1.200 km.

Không quân Mỹ tiếp tục xây dựng lực lượng chiến lược ở Bắc Cực, với việc triển khai các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 ở căn cứ Alaska. Theo thông tin từ dịch vụ báo chí của Không quân Mỹ, thêm 5 máy bay chiến đấu F-35 đã được điều đến căn cứ không quân Eielson hôm 16/12.

Hiện số lượng máy bay chiến đấu F-35 tại căn cứ không quân ở Alaska đã lên tới 20 chiếc. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai tổng cộng có 54 máy bay chiến đấu F-35 ​​tại khu vực này cuối năm 2021.

Theo đó, phi đội 336 và 335 đóng tại Căn cứ không quân Eielson, sẽ nhận được tất cả các máy bay chiến đấu hiện đại này. Cụ thể, mỗi phi đội sẽ có 27 máy bay F-35 trong biên chế.

Mỹ bố trí thêm tiêm kích F-35 tại căn cứ Alaska, áp sát biên giới Nga - 1

Mỹ điều thêm 5 máy bay chiến đấu F-35 đến căn cứ không quân Eielson ở Alaska.

5 chiếc máy bay cuối cùng trong năm đã đến Alaska vào hôm thứ Tư (16/12). Tổng số máy bay F-35A Lightning II được bố trí lên tới 20 chiếc. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng đội hình chiến đấu. Đến cuối năm 2021, chúng tôi sẽ có tất cả 54 máy bay chiến đấu tại căn cứ”, người phát ngôn căn cứ không quân Mỹ Kayleigh Dubois nói, đồng thời nhấn mạnh nhóm máy bay F-35 tiếp theo sẽ đến Alaska vào tháng 4/2021.

Căn cứ Không quân Eielson nằm ở Fairbanks, bang Alaska. Hiện căn cứ này được trang bị máy bay chiến đấu F-16, máy bay cường kích A-10 và máy bay tiếp dầu KS-135. Các máy bay thế hệ thứ năm F-35 cũng đang nhanh chóng được bổ sung vào đội hình.

Tại Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Mỹ ở Alaska (ALCOM), ít nhất 40 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor cũng được triển khai.

Căn cứ không quân này nằm cách biên giới Nga ở Viễn Đông khoảng 1.200 km. Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ giải thích việc triển khai F-35 ở Alaska là do Nga tăng cường các vị trí ở khu vực Bắc Cực, đồng thời nhằm bảo vệ trước các máy bay ném bom Nga.

Trong trường hợp không có tàu phá băng kiểm soát lãnh thổ Bắc Cực, Mỹ sẽ dựa vào ưu thế về lực lượng không quân để thực hiện nhiệm vụ này.

Phong Vũ(Nguồn: Topwar)
Bình luận
vtcnews.vn