Mỹ bất ngờ tấn công lực lượng thân Iran

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/10/2023 11:24:21 +07:00
(VTC News) -

Theo Lầu Năm Góc, Tổng thống Mỹ Biden đã yêu cầu quân đội nước này không kích hai căn cứ của lực lượng dân quân thân Iran ở Syria vào ngày 26/10.

RT dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết, quân đội nước này đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các cơ sở quân sự không xác định ở Syria. Washington cũng khẳng định hành động này là để tự vệ nhằm đáp trả cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ do lực lượng dân quân thân Iran thực hiện.

Trong bài phát biểu sau cuộc không kích, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các cuộc tấn công “tự vệ” do chính Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh. Hai căn cứ bị tấn công được cho thuộc về lực lượng Vệ binh các mạng Hồi giáo Iran và lực lượng dân quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các cuộc tấn công “tự vệ” nhằm vào Syria do chính Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các cuộc tấn công “tự vệ” nhằm vào Syria do chính Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Austin cũng nhấn mạnh rằng các đợt không kích Syria ngày 26/10 không liên quan đến xung đột giữa Israel và Hamas.

“Các cuộc tấn công được tiến hành trong một khu vực hạn chế và nhằm mục đích tự vệ, đây là hành động cần thiết để bảo vệ nhân sự của Mỹ ở Syria cũng như Iraq", ông Austin nói thêm.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nói thêm rằng Washington “không tìm kiếm xung đột” nhưng sẽ đáp trả “các cuộc tấn công do Iran hậu thuẫn chống lại lực lượng Mỹ” và thề sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết hơn nữa để bảo vệ các binh sĩ của mình”.

Hiện có tới 1.000 lính Mỹ hiện đang được triển khai ở Syria, chiếm giữ các mỏ dầu quan trọng và cửa khẩu Euphrates với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân do người Kurd lãnh đạo. Chính quyền Syria đã nhiều lần phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ và cáo buộc Washington vi phạm luật pháp quốc tế.

Thông báo không kích Syria được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ cho biết họ sẽ triển khai thêm 900 binh sĩ đến Trung Đông để tăng cường “khả năng bảo vệ lực lượng” của mình.

Lầu Năm Góc cũng công bố báo cáo cho thấy có thêm ít nhất ba nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái và rocket nhằm vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Iraq và Syria, sau một loạt cuộc tấn công trong những tuần gần đây.

Gần đây nhất, lực lượng Mỹ đã bị tấn công ở Iraq hôm 26/10 nhưng cuộc tấn công đã thất bại.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ, kể từ ngày 17/10, các căn cứ của nước này ở Trung Đông đã bị tấn công tổng cộng 16 lần.

Washington cũng đã điều động lực lượng hải quân tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do xung đột ở Gaza, bao gồm hai nhóm tấn công tàu sân bay và một tàu tấn công đổ bộ chở 2.000 lính thủy đánh bộ.

Các quan chức cho biết việc triển khai nhằm mục đích ngăn chặn Tehran và các nhóm dân quân tham gia vào cuộc chiến hoặc gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn. Tuy nhiên Bộ trưởng Austin khẳng định các cuộc tấn công ở Syria không đánh dấu “sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột Israel-Hamas” .

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn