Iran tổ chức tập trận quân sự quy mô lớn

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/10/2023 07:21:51 +07:00
(VTC News) -

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin Iran sắp tổ chức các cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của nhiều đơn vị lục quân khác nhau trong những ngày tới.

Theo truyền thông Iran, quân đội nước này sắp tổ chức cuộc tập trận mang tên "Iqtidar 1402" diễn ra ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran. Cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của pháo binh, thiết giáp và lính dù.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết về vũ khí sẽ được quân đội Iran sử dụng trong cuộc tập trận.

Truyền thông đưa tin Iran sắp tổ chức tập trận quân sự. (Ảnh: AP)

Truyền thông đưa tin Iran sắp tổ chức tập trận quân sự. (Ảnh: AP) 

Trước đó, lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tổ chức tập trận ở Vịnh Ba Tư vào tháng 8. Các đơn vị hải quân, lục quân và không quân cũng như lực lượng phòng không của quân đội Iran đã tham gia cuộc tập trận ở khu vực miền Trung, nơi phần lớn diện tích là sa mạc của quốc gia Hồi giáo này.

Các hệ thống radar, UAV, máy bay chiến đấu có người lái và không người lái, máy bay siêu nhỏ và các thiết bị quân sự khác sản xuất trong nước cũng được triển khai tham gia tập trận. Cụ thể, theo hãng tin Tasnim, cuộc tập trận có sự tham gia của tên lửa đạn đạo Fateh và tên lửa hành trình Qader, có tầm bắn lần lượt là 120km và 300km, cũng như các tàu không người lái và máy bay. 

Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari khi ấy nhấn mạnh: “Quân đội Iran có cơ sở hạ tầng phù hợp và chúng tôi đã đạt được những kết quả đầy khả quan trong các nỗ lực phòng ngừa các mối đe dọa trong thế giới hiện nay, cũng như lường trước những mối đe dọa trong tương lai ở môi trường nhạy cảm và phức tạp này”.

Thông tin về cuộc tập trận mới của Iran được đưa ra vào thời điểm căng thẳng leo thang ở Trung Đông, với cuộc xung đột của Israel và Hamas tại dải Gaza. Trong bối cảnh đó, Iran hiện vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn ở Trung Đông. Bất chấp các biện pháp cấm vận kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ, Iran vẫn xây dựng được lực lượng quân sự mạnh mẽ, sở hữu nhiều khí tài hiện đại tự sản xuất, giàu kinh nghiệm tác chiến.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là bên hậu thuẫn, huấn luyện và cung cấp vũ khí cho nhiều phe phái đối địch với Mỹ trong khu vực, trong đó có nhóm Houthi ở Yemen, Hezbollah ở Lebanon, Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad ở dải Gaza. 

Nhiều nhà phân tích cho rằng các sự kiện tại dải Gaza thời gian qua đã đem lại một số lợi ích cho Iran trong khu vực: Nâng vị thế của nước này với tư cách là nước đối thoại trong khu vực, ngăn chặn quá trình bình thường hoá quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê-út và làm suy yếu Israel. 

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn