Máy bay IL-76 Nga chở 65 tù binh Ukraine rơi, nghi bị bắn

Thời sự quốc tếThứ Tư, 24/01/2024 18:53:12 +07:00
(VTC News) -

Máy bay vận tải IL-76 của lực lượng không quân Nga chở 65 tù nhân Ukraine bị rơi ở vùng Belgorod của Nga, trên đường đi trao đổi với phía Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/1 cho biết, máy bay vận tải IL-76 của lực lượng không quân Nga chở 65 tù nhân Ukraine, phi hành đoàn và những người đi cùng đã bị rơi ở vùng Belgorod của Nga. Máy bay chở những tù binh trên đường đi trao đổi với phía Ukraine.

"Khoảng 11h theo giờ Moskva (15h giờ Hà Nội), một chiếc máy bay IL-76 gặp nạn tại vùng Belgorod. Trên máy bay có 65 tù binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine được đưa đến vùng Belgorod để trao đổi, 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người đi kèm. Ủy ban thuộc Không quân Nga đã bay đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn", Bộ Quốc phòng Nga thong báo.

Máy bay vận tải IL-76 của lực lượng không quân Nga. (Ảnh: Sputnik)

Máy bay vận tải IL-76 của lực lượng không quân Nga. (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã yêu cầu các nhà lập pháp chuẩn bị một kiến nghị gửi tới Quốc hội Mỹ và Bundestag của Đức về vụ việc, "nhằm cho các nghị sĩ nước ngoài thấy Kiev đang sử dụng viện trợ quân sự của họ cho mục đích gì, vì ông Volodin tin rằng quân đội Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay".

Tờ Ukrainskaya Pravda có trụ sở tại Ukraine dẫn nguồn tin từ quân đội Kiev cho rằng chiếc máy bay đã bị lực lượng Ukraine bắn hạ. Tuy nhiên, tờ báo này đưa tin rằng chiếc máy bay chở tên lửa phòng không S-300 chứ không phải tù nhân. Vài phút sau, tờ này gỡ bỏ những đề cập đến vai trò của Kiev trong vụ bắn rơi máy bay, chỉ nói rằng các nguồn quân sự của họ đã xác nhận vụ tai nạn.

Nghị sĩ Nga Andrey Kartapolov cho biết 2 máy bay chở tù binh Ukraine và Moskva phải khẩn cấp chuyển hướng chiếc IL-76 thứ hai chở 80 binh sĩ bị bắt ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhà lập pháp này tuyên bố Kiev đã biết về cuộc trao đổi sắp diễn ra và đã được thông báo về đường bay, đồng thời nói thêm rằng bất chấp cảnh báo, "máy bay đã bị bắn hạ bởi ba tên lửa phòng không được bắn từ hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất hoặc IRIS-T do Đức sản xuất".

Ông Kartapolov khẳng định rằng sau thảm kịch này, “sẽ không thể thực hiện được” bất kỳ hoạt động trao đổi tù nhân nào nữa. Động thái ám chỉ Kiev đã thực hiện cuộc tấn công.

Máy bay vận tải IL-76 của Nga là máy bay quân sự được thiết kế để vận chuyển hàng hóa lớn và nặng trên quãng đường dài. Được trang bị bốn động cơ phản lực cánh quạt và khoang chứa hàng rộng rãi, IL-76 có thể chở hơn 40 tấn hàng hóa trong quãng đường từ 3.600 đến 4.200 km và có tốc độ bay 770 - 800 km/h, khiến nó trở thành một trong những máy bay vận tải lớn nhất đang hoạt động.

IL-76 được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm vận tải quân sự, tiếp nhiên liệu trên không và tìm kiếm cứu nạn.

Hoa Vũ(Nguồn: Sputnik, RT)
Bình luận
vtcnews.vn