Máy bay huấn luyện Yak-130 tại Trung đoàn Không quân 940 hiện đại thế nào?

Quân sựChủ Nhật, 15/10/2023 16:43:00 +07:00

Yak-130 là loại máy bay huấn luyện giúp phi công, học viên có thể thực hành, làm quen thao tác điều khiển, bay tương tự như trên các dòng máy bay chiến đấu hiện đại.

Tuần qua, Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức thành công cuộc diễn tập ném bom, bắn đạn thật dành cho cán bộ giảng viên, phi công trên máy bay huấn luyện đa năng Yak-130. Đây là dòng máy bay huấn luyện hiện đại hàng đầu thế giới đang có trang bị Không quân nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc diễn tập, cán bộ, giảng viên, phi công Trung đoàn Không quân 940 khẳng định đã làm chủ và khai thác hiệu quả các loại khí tài quân sự hiện đại với phương châm: Giảng viên bay Việt Nam huấn luyện phi công Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về máy bay huấn luyện Yak-130 và công tác đảm bảo kỹ thuật cho dòng máy bay hiện đại này tại Trung đoàn Không quân 940 do phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi nhận:

Yak-130 là loại máy bay huấn luyện hai chỗ ngồi được trang bị động cơ phản lực kép do Tổ hợp chế tạo hàng không Irkut (Nga) chế tạo.

Yak-130 là loại máy bay huấn luyện hai chỗ ngồi được trang bị động cơ phản lực kép do Tổ hợp chế tạo hàng không Irkut (Nga) chế tạo. 

Nó hiện được coi là một trong những dòng máy bay huấn luyện đa năng hàng đầu thế giới hiện nay, bên cạnh những dòng máy bay nổi tiếng như M-346 Master hay T-50 Golden Eagle.

Nó hiện được coi là một trong những dòng máy bay huấn luyện đa năng hàng đầu thế giới hiện nay, bên cạnh những dòng máy bay nổi tiếng như M-346 Master hay T-50 Golden Eagle. 

Trong biên chế Không quân nhân dân Việt Nam, Yak-130 nằm trong trang bị Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân.

Trong biên chế Không quân nhân dân Việt Nam, Yak-130 nằm trong trang bị Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân. 

Là dòng máy bay hiện đại nên công tác bảo trì, bảo dưỡng máy bay Yak-130 được tự động hóa nhiều khoa mục.

Là dòng máy bay hiện đại nên công tác bảo trì, bảo dưỡng máy bay Yak-130 được tự động hóa nhiều khoa mục. 

Yak-130 có hệ thống điện tử trên khoang hiện đại có thể mô phỏng các dòng máy bay chiến đấu thế 4, 4+ và 5.

Yak-130 có hệ thống điện tử trên khoang hiện đại có thể mô phỏng các dòng máy bay chiến đấu thế 4, 4+ và 5. 

Yak-130 cũng có thể tương thích và sử dụng được các loại vũ khí hàng không hiện đại được trang bị trên các dòng máy bay chiến đấu của Nga hiện nay.

Yak-130 cũng có thể tương thích và sử dụng được các loại vũ khí hàng không hiện đại được trang bị trên các dòng máy bay chiến đấu của Nga hiện nay. 

Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật mặt đất của Trung đoàn 940 đã cơ bản làm chủ quy trình bảo trì, đảm bảo cho máy bay Yak-130.

Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật mặt đất của Trung đoàn 940 đã cơ bản làm chủ quy trình bảo trì, đảm bảo cho máy bay Yak-130.

Điểm mạnh của Yak-130 chính là giúp phi công, học viên có thể thực hành, làm quen thao tác điều khiển, bay tương tự như trên các dòng máy bay chiến đấu hiện đại để có thể tiết kiệm thời gian đào tạo, chuyển loại tại đơn vị chiến đấu.

Điểm mạnh của Yak-130 chính là giúp phi công, học viên có thể thực hành, làm quen thao tác điều khiển, bay tương tự như trên các dòng máy bay chiến đấu hiện đại để có thể tiết kiệm thời gian đào tạo, chuyển loại tại đơn vị chiến đấu. 

Máy bay huấn luyện Yak-130 tại Trung đoàn Không quân 940 hiện đại thế nào? - 9

 

Hoàn tất công tác chuẩn bị kỹ thuật trước giờ cất cánh.

Hoàn tất công tác chuẩn bị kỹ thuật trước giờ cất cánh. 

Niềm vui của phi công trước giờ làm nhiệm vụ.

Niềm vui của phi công trước giờ làm nhiệm vụ. 

Công tác bảo đảm kỹ thuật trước giờ cất cánh.

Công tác bảo đảm kỹ thuật trước giờ cất cánh. 

Máy bay huấn luyện Yak-130 tại Trung đoàn Không quân 940 hiện đại thế nào? - 13

 

"Lên đường"

"Lên đường"

Máy bay huấn luyện Yak-130 tại Trung đoàn Không quân 940 hiện đại thế nào? - 15

 

Lên đường làm nhiệm vụ.

Lên đường làm nhiệm vụ. 

(Nguồn: Quân đội nhân dân)
Bình luận