Sức mạnh của Lực lượng phòng vệ Israel lớn thế nào?

Quân sựThứ Tư, 11/10/2023 14:43:27 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng phòng vệ Israel hiện biên chế 173.000 binh sĩ, trong đó có 8.000 sĩ quan chỉ huy và lục quân đóng vai trò nòng cốt.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 9/10 thông báo sẽ huy động 300.000 quân dự bị cho chiến dịch quân sự "Thanh kiếm sắt" vào Dải Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công của phong trào Hamas.

Chưa dừng lại đó, chính phủ Israel sau đó đồng ý huy động thêm 60.000 quân dự bị cho chiến dịch trên. Như vậy lực lượng tham gia chiến dịch trên bộ của IDF vào Dải Gaza sẽ lên đến 360.000 quân.?

Vậy lực lượng vũ trang Israel hiện có quy mô như thế nào để có thể huy động cùng lúc 360.000 quân dự bị chưa kể quân số thường trực?

Chi tiêu quốc phòng của Israel vào năm 2021 vào khoảng 24 tỷ USD.

Chi tiêu quốc phòng của Israel vào năm 2021 vào khoảng 24 tỷ USD.

Sự ra đời của IDF

Theo Sputnik, các thông tin về tiềm lực quân sự của Israel cho đến nay vẫn là dữ liệu bí ẩn khi quốc gia này không công khai về tiềm lực quân sự của họ. Hầu hết các con số đều dựa trên đánh giá đến tình báo của nước ngoài hoặc các chuyên gia Israel.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), được thành lập vào ngày 31/5/1948, chỉ hai tuần sau khi nhà nước tuyên bố độc lập.

Yếu tố chính trong học thuyết quân sự của IDF đặt ra mục tiêu Israel không thể thua dù chỉ một cuộc chiến. Mục tiêu được cho là chỉ đạt được thông qua chiến lược phòng thủ trong đó quy định việc huy động nhanh chóng lực lượng áp đảo để đối phó với kẻ thù.

Cấu trúc IDF

Lực lượng phòng vệ Israel gồm ba nhánh chính: Lục quân, không quân và hải quân.

Người đứng đầu IDF hiện tại là Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Herzi Halevi. Tuy nhiên ông vẫn dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant.

Theo các nguồn tin mở, quân số thường trực Lực lượng phòng vệ Israel khoảng 176.500 binh sĩ.

Israel áp dụng luật nghĩa vụ quân sự cho bất kỳ công dân hoặc thường trú nhân nào đã đủ 18 tuổi.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 30 tháng đối với nam và 24 tháng đối với nữ, sau đó là thời gian thực hiện nghĩa vụ dự bị bắt buộc kéo dài hàng thập kỷ (hết hạn ở tuổi 50 đối với nữ và 55 tuổi đối với nam).

Nhiều nguồn khác nhau đưa ra quân số dự bị của Israel vào khoảng 3,11 triệu người, trong đó có 2,55 triệu người phù hợp với nghĩa vụ quân sự.

Chi tiêu quốc phòng của Israel vào năm 2021 vào khoảng 24 tỷ USD.

Lục quân được xem là lực lượng xương sống của Israel với với khoảng 126.000 binh sĩ.

Lục quân được xem là lực lượng xương sống của Israel với với khoảng 126.000 binh sĩ.

Tiềm lực quân sự

Lục quân được xem là xương sống của IDF bao gồm các quân đoàn bộ binh, thiết giáp và pháo binh với khoảng 126.000 quân nhân tại ngũ và khoảng 400.000 quân dự bị. Thiếu tướng Yoel Strick hiện đang nắm quyền Tư lệnh lục quân Israel.

Lục quân tham gia vào tất cả các hoạt động quân sự lớn do Israel tiến hành, trong số đó có Chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948, Khủng hoảng Suez năm 1956 và Chiến tranh sáu ngày năm 1967, hiện cũng đang tham gia vào cuộc xung đột vũ trang Hamas - Israel hiện tại.

IDF trang bị cho lục quân các khí tài chiến tranh hiện đại nhất như xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava, xe bọc thép chở quân Acchzarit và hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome. Theo ước tính lực lượng tăng thiết giáp và pháo binh của IDF có quy mô lên đến 2.200 xe tăng, 56.000 xe thiết giáp và 1.200 hệ thống pháo các loại.

Quy mô của không quân Israel (IAF) là khoảng 34.000 quân nhân tại ngũ, cộng với 55.000 quân dự bị. Tổng cộng có 684 máy bay đang được sử dụng. Giống như lực lượng mặt đất, IAF đã tham gia nhiều hoạt động quân sự, chẳng hạn như Chiến tranh Liban năm 2006. Chỉ huy hiện tại của IAF là Aluf Tomer Bar.

Kể từ Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, hầu hết các máy bay chiến đấu của IDF đều được mua từ Mỹ, bao gồm A-4 Skyhawk, F-4 Phantom II, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon và F-35 Lightning II.

Hải quân Israel, bao gồm khoảng 9.500 quân nhân tại ngũ và 10.000 quân dự bị, do Thiếu tướng David Sa'ar Salama chỉ huy.

Lực lượng này có 7 tàu hộ tống, 8 tàu tên lửa, 5 tàu ngầm (lớp Dolphin), 45 tàu tuần tra và 2 tàu hỗ trợ. Các hoạt động quân sự lớn mà Hải quân Israel tham gia bao gồm Chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1973, Trận Baltim năm 1973 và Chiến tranh Lebanon năm 2006.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn