Malaysia lần đầu ghi nhận số ca COVID-19 trong ngày vượt 20.000

Thời sự quốc tếThứ Năm, 05/08/2021 18:56:00 +07:00
(VTC News) -

Malaysia ngày thứ 2 liên tiếp lập kỷ lục ca nhiễm SARS-CoV-2 và cũng là lần đầu ghi nhận hơn 20.000 ca mắc trong ngày.

Hôm 5/8, Bộ Y tế Malaysia ghi nhận 20.596 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ. Đây là lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này báo cáo trên 20.000 người nhiễm bệnh trong ngày và ngày thứ hai liên tiếp lập kỷ lục ca mắc COVID-19. Hôm 4/8, Malaysia có 19.819 trường hợp.

Thung lũng Klang tiếp tục là khu vực ghi nhận nhiều ca COVID-19 nhất, chiếm hơn một nửa trường hợp nhiễm bệnh hàng ngày. Selangor vẫn là bang số ca mắc cao nhất với 8.549 người. Các bang khác phát hiện hơn 1.000 trường hợp là Kuala Lumpur (2.163), Kedah (1.446), Johor (1.300), Sabah (1.062) và Penang (1.022).

Malaysia lần đầu ghi nhận số ca COVID-19 trong ngày vượt 20.000  - 1

Malaysia ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận ca mắc COVID-19 kỷ lục. (Ảnh: EPA-EFE)

Cũng trong 24 giờ qua, Malaysia thêm 164 người chết do COVID-19, qua đó nâng số người chết tại nước này lên 10.019 người. Đến nay, tổng số trường hợp nhiễm nCoV tại Malaysia là 1.203.706.

Hôm 5/9, vaccine COVID-19 của Moderna được phê duyệt có điều kiện để sử dụng khẩn cấp ở Malaysia. Tổng giám đốc cơ quan y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết, Bộ Y tế nước này sẽ tiếp tục đánh giá chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của vaccine để đảm bảo lợi ích của việc sử dụng vaccine lớn hơn rủi ro.

Malaysia đã chứng kiến ​​sự gia tăng các ca COVID-19 kể từ tháng 7, nhiều ngày liên tục phá vỡ kỷ lục về các số người nhiễm mới và tử vong. Các trường hợp mới hàng ngày không xuống dưới mốc 10.000 kể từ ngày 12/7.

Kông Anh(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp