Hơn 17.000 ca bệnh mới trong ngày, Malaysia lo ngại bùng dịch ở điểm tiêm chủng

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 30/07/2021 06:54:35 +07:00
(VTC News) -

Malaysia báo cáo hơn 17.000 ca COVID-19 mới trong ngày thứ hai liên tiếp hôm 29/7, số lượng bệnh nhân nguy kịch cũng đạt mức cao mới.

17.170 ca mắc mới là con số thống kê hàng ngày cao thứ hai của nước này cho đến nay, sau khi kỷ lục 17.405 ca được công bố vào 28/7.

Khu vực thung lũng Klang chiếm khoảng một nửa trong số các ca bệnh mới, 7.163 ở Selangor và 2.138 ở Kuala Lumpur.

Hơn 17.000 ca bệnh mới trong ngày, Malaysia lo ngại bùng dịch ở điểm tiêm chủng - 1

Người dân xếp hàng bên ngoài trung tâm tiêm chủng tại Malaysia. (Ảnh: Bernama)

Trong khi đó, số ca ở Kedah và Johor vẫn ở mức cao, và lần lượt là 1.212 và 1.054. 884 ca khác ở Negeri Sembilan và 776 ở Sabah.

Bộ Y tế Malaysia cho biết 49,4% các ca mới không có triệu chứng và 48,3% chỉ có các triệu chứng nhẹ.

Hầu hết các ca bệnh mới là những người chưa được tiêm phòng, cơ quan này nói thêm.

Ngoài ra, Malaysia có thêm 174 ca tử vong.

Số lượng bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Malaysia cũng đang gia tăng chóng mặt. 1.043 ca được điều trị trong đó 531 ca cần hỗ trợ hô hấp.

Hàng dài hơn 2km những người xếp hàng ở trung tâm tiêm chủng đặt tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur (KLCC) đang làm dấy lên lo ngại về việc có thể làm bùng một ổ dịch COVID-19 khác.

Các phương tiện truyền thông xã hội xôn xao sau khi một số video clip và hình ảnh về tình hình tại trung tâm tiêm chủng được chia sẻ, khơi dậy sự chỉ trích từ công chúng.

Để đẩy nhanh việc tiêm chủng cho công nhân trong lĩnh vực sản xuất, chính phủ Malaysia đã khởi động Chương trình Tiêm chủng Công nghiệp COVID-19 hợp tác khu vực công-tư vào ngày 16/6. KLCC là một trong những trung tâm của chương trình.

Malaysia đang tăng tốc chương trình tiêm chủng COVID-19 và hy vọng sẽ đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng vào cuối năm khi nước này phải đối mặt với một làn sóng nhiễm mới.

Tính đến 28/7, hơn 6,1 triệu người, hay 18,7% dân số Malaysia, đã được tiêm chủng đầy đủ, trong khi 12,84 triệu người khác, tương đương 39,3%, đã được tiêm ít nhất một liều.

Tính đến 29/7, Malaysia đã báo cáo tổng cộng 1.078.646 ca COVID-19, số người chết là 8.725 người.

Phương Anh(Nguồn: Channel News Asia, Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp