Lượng khí đốt từ Nga vận chuyển qua Ukraine vẫn ở mức tối đa

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 04/03/2022 18:57:39 +07:00
(VTC News) -

Lượng khí đốt từ Nga vận chuyển qua Ukraine vẫn ở mức tối đa trong khi lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống Yamal–Europe, đi qua Belarus và Ba Lan, cũng tăng.

Theo mạng lưới vận chuyển khí đốt Ukraine (GTS) và trang GSA Platform, khí đốt Nga hiện vẫn đang được bơm liên tục ngày đêm.

Nhà điều hành hệ thống GTS của Ukraine cho biết, tính đến ngày 4/3, các đơn đặt hàng khí đốt Nga đã lên đến 109,4 triệu mét khối. Lượng khí đốt được cung cấp qua Ukraine tăng mạnh từ 24/2 và ở mức tối đa trong những ngày gần đây. Các nghĩa vụ theo hợp đồng của tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga liên quan đến việc vận chuyển tới Ukraine năm 2022 đã lên tới 40 tỷ mét khối, tương đương khoảng 109,6 triệu mét khối mỗi ngày.

Lượng khí đốt từ Nga vận chuyển qua Ukraine vẫn ở mức tối đa - 1

Lượng khí đốt từ Nga vận chuyển qua Ukraine vẫn ở mức tối đa. (Ảnh: Bloomberg)

Lượng khí đốt được vận chuyển qua Belarus và Ba Lan, được nối lại hôm 26/2 vừa qua, cũng đã tăng lên.

Các chuyên gia cho rằng việc gia tăng nhu cầu khí đốt Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và dự báo thời tiết cho thấy châu Âu sẽ lạnh và ít gió trong những ngày tới. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tại Rystad Energy, dòng chảy khí đốt có thể bị gián đoạn do cơ sở hạ tầng bị hư hại hoặc do các lệnh trừng phạt năng lượng.

Ngoài ra, thị trường cũng đang chứng kiến các công ty lớn rời khỏi Nga, kéo theo những diễn biến sau đó. Chẳng hạn, nếu việc vận chuyển từ nhà máy sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng Sakhalin-2 của Nga tới Hàn Quốc và Nhật Bản bị gián đoạn, có thể sẽ cần tìm nguồn thay thế.

Cuối mùa đông 2021, châu Âu đã rút ra toàn bộ lượng khí đốt được bơm trong mùa hè. Tính đến sáng 1/3, lượng khí đốt còn lại trong các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất là 29%.

Kiều Anh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp